Vụ buôn lậu than tại Quảng Ninh: Sẽ xử nghiêm đối tượng tiếp tay "bảo kê"

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tại buổi làm việc với Ban Chuyên án điều tra, khám phá đường dây buôn lậu than với số lượng lớn ở Quảng Ninh, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm và triệt để số đối tượng phạm tội và số tiếp tay “bảo kê” cho tội phạm.

 Vụ buôn lậu than tại Quảng Ninh: Sẽ xử nghiêm đối tượng tiếp tay "bảo kê"
Hiện tượng buôn lậu than vẫn diễn biến phức tạp. Nguồn: internet

Tại buổi làm việc với Ban Chuyên án điều tra, khám phá đường dây buôn lậu than với số lượng lớn ở Quảng Ninh, ngày 3/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục khẩn trương khai thác đối tượng, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm và triệt để số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, “bảo kê” cho tội phạm; kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này.

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, ngày 28/7, Tổng cục An ninh II đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chỉ đạo Cục Cảnh sát đường thủy, Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ khác và Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, khám phá đường dây buôn lậu than từ Việt Nam sang Trung Quốc do tàu Quang Phúc 08 của Công ty cổ phần đầu tư - phát triển 324, tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu; thu giữ hàng trăm nghìn tấn than và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen tới các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án nêu trên.

Làm việc với Ban Chuyên án, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Tổng cục An ninh II, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Công an tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn kỷ cương, pháp luật.

Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục khẩn trương khai thác đối tượng, điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm và triệt để số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, “bảo kê” cho tội phạm; kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này.