Tạm dừng đưa người Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài

Theo Ngọc Hà/ndh.vn

Các hãng hàng không sẽ tạm dừng đón người Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, từ 26 đến 31/3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Giao thông vận tải vừa thông báo, do các khu cách ly tại TP. Hà Nội hiện đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm người cách ly, nên các hãng hàng không sẽ tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài. Thời gian tạm dừng từ 0h ngày 26/3 đến 31/3. 

Trước đó, do các khu cách ly tại khu vực TP. Hồ Chí Minh không còn khả năng tiếp nhận thêm người cách ly, Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là người Việt Nam từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ 0h ngày 25/3 đến 31/3.

Hôm qua, Việt Nam tiếp nhận hơn 920 hành khách là người Việt Nam từ nước ngoài về tại sân bay Nội Bài, Vân Đồn, Cần Thơ. Trong đó, sân bay Nội Bài đón khoảng 577 khách từ Nga, Nhật Bản và Thái Lan. Sân bay Cần Thơ đón hơn 180 khách từ  Philippines. Sân bay Vân Đồn đón 170 khách từ Đức.

Tất cả những hành khách đều được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.