Thua bạc, cạy phá máy ATM để trộm tiền

Theo VNE

Do thua bạc hết tiền tiêu xài, Phương cùng bạn nghĩ ra cách dùng tuốc-nơ-vít để cậy máy ATM trộm tiền. Bộ đôi đang tiến hành thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 13/2, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phương (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cơ quan điều tra xác định đây là một trong 2 tên đã phá trụ ATM trên đường D5 (quận Bình Thạnh) để lấy tiền.

 Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 11/2, lực lượng dân phòng phường 25 (quận Bình Thạnh) đi tuần tra thì thấy 2 thanh niên đang lui cui cạy phá tại máy điểm ATM của ngân hàng Techcombank phía trước trường Đại Học Ngoại Thương. Phát hiện thấy người, cả 2 tên vụt tháo chạy.

Lực lượng dân phòng đã tổ chức truy đuổi, bắt được tên Phương, người còn lại đã tẩu thoát. Hiện trường công an thu giữ ống tuýp sắt, tuốc-nơ-vít tự chế, xe máy.

Tại cơ quan công an, Phương khai do thua bạc hết tiền nên rủ bạn đi cạy phá máy ATM để trộm cắp. Hiện cơ quan công an đang truy xét tên còn lại.

Đại diện phía Trung tâm Truyền tin và Thương hiệu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết, chưa tiếp nhận được thông tin của vụ trộm.