Thuốc lá tiếp tục thẩm lậu qua biên giới Tây Nam

Theo Trần Thế/baocongthuong.com.vn

Từ đầu năm đến nay, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát hàng nhập lậu qua tuyến biên giới Tây Nam nhưng mặt hàng thuốc lá vẫn tiếp tục thẩm lậu với số lượng lớn cả ngày và đêm.

Dù các cơ quan  chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát hàng nhập lậu qua tuyến biên giới Tây Nam nhưng mặt hàng thuốc lá vẫn tiếp tục thẩm lậu với số lượng lớn. Nguồn: Internet
Dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát hàng nhập lậu qua tuyến biên giới Tây Nam nhưng mặt hàng thuốc lá vẫn tiếp tục thẩm lậu với số lượng lớn. Nguồn: Internet

Tại Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh này đưa mặt hàng thuốc lá nhập lậu lvào diện đối tượng cần kiểm soát đặc biệt nhưng thuốc lá vẫn tiếp tục thẩm lậu qua biên giới với ố lượng lớn bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thời điểm này là mùa khô vì thế trên tuyến biên giới Tây Ninh giáp Campuchia nhiều đường ngang, lối mở thuận lợi cho đối tượng vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá.. Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, thuốc lá thẩm lậu qua địa bàn Tây Ninh thường đi vào ban đêm, qua những địa điểm hiểm trở, nơi vắng người lai qua, chủ yếu đai vác hoặc dùng xe máy để vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Tại địa bàn bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu ngày 21/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện một đối tượng buôn lậu thuốc lá bằng xe máy. Khi bị truy đuổi, đối tượng tháo chạy qua hướng Campuchia, bỏ lại 9 túi nilon bên trong chứa 2.450 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, ngày 13/3, Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt giữ Nguyễn Trọng Lễ vận chuyển  15.210 bao thuốc lá nhập lậu, trong đó có 12.210 bao thuốc lá Jet, 3.000  bao thuốc lá điếu Hero. Công an huyện Dương Minh Châu đã tạm giữ đối tượng, 1 chiếc ô tô là phương tiện vận chuyển hàng lậu. Đối tượng khai nhận chở thuê thuốc lá lậu cho một người không rõ địa chỉ đưa về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Địa bàn tỉnh Long An gần đây là "điểm nóng" về buôn lậu thuốc lá và luôn diễn ra rất phức tạp. Mới đây, tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ Nguyễn Minh Luân vận chuyển bằng ô tô 5.000 bao thuốc lá nhập lậu, chủ yếu là thuốc Jet và Caraven. Vụ việc đang được Công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra  để  xử lý

Tháng 2/2018, lực lượng 389 tỉnh Long An đã thu giữ  236.137 bao thuốc lá nhập lậu, cọng dồn hai tháng đầu năm 2018 lên đến 471.003 bao. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Long An từ đầu năm đến nay dù công tác chống buôn lậu đã được tăng cường nhưng hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới , nhất là mặt hàng thuốc lá vẫn chua có dấu hiệu giảm.

Ngày 22/3, Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2017 và đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018 của tỉnh Long An đã tổ chức tại thị xã Kiến Tường. Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, năm 2017 các cơ quan chức năng của tỉnh  Long An đã phát hiện trên 4.000 vụ vi phạm, trong đó  có 1.752 vụ vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng lậu;  2.158 vụ vi phạm về gian lận thương mại; đã thu giữ 32 tấn đường, 147 ôtô, 976 xe máy làm phương tiện chuyển hàng lậu và hơn 2,6 triệu gói thuốc lá nhập lậu.

Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, năm qua ngành công an đã lập danh sách giám sát 59 đối tượng đầu nậu, giao cho địa phương quản lý; giám sát 440 đối tượng tham gia vận chuyển thuê, cảnh giới hàng lậu; vận động 16/59 đối tượng đầu nậu tạm ngưng hoạt động, 2 đối tượng từ bỏ buôn lậu; các đoàn thể vận động 233 đối tượng không tham gia vận chuyển thuê hàng nhập lậu. 

Nhiều biện pháp chống hàng lậu,  nhất là thuốc lá đã được thực thi nhưng hiệu qủa chưa cao. Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An giải thích, do  tuyến biên giới giáp Campuchia có nhiều đường mòn, lối tắt vì thế công tác kiểm soát người, phương tiện qua biên giới còn thiếu chặt chẽ. Mặt khác, do vướng văn bản của Tòa án Tối cao do không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự, do đó nhiều vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên tồn đọng chưa xử lý được, dẫn đến thiếu tính răn đe đối với dân buôn lậu.

Tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang, hoạt động buôn lậu gần đây vẫn tiếp tục sôi động, nhất là thuốc lá. Chỉ riêng trong tháng 2/2018, lực lượng 389 tỉnh An Giang đã thu giữ 150.000 bao thuốc lá nhập lậu, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2017. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, trước đây các đối tượng buôn lậu thuốc lá chủ yếu bằng phương tiện xe máy, gần đây tình trạng dùng tàu thủy, ô tô, xe tải chuyển thuốc lá lậu với số lượng  20.000 - 40.000 bao/chuyến diễn ra thường xuyên.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh này khẳng định, không có vùng cấm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả . Ông Cần yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối tượng vị phạm , kể cả nhhững ai tiếp tay cho đối tượng vi phạm, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và phải thực thi quyết liệt.

Đơn cử, ngày 23/2, Bộ đội Biên phòng An Giang đã phát hiện một xe ô tô bán tải tại khu vực biên giới xã Khánh An, huyện An Phú vận chuyển 8.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Zet, Hero và Costt. Trước đó, ngày 13/2, Công an tỉnh An Giang phát hiện tại khu vực kênh Vĩnh Tế, xã An Nông, huyện Tịnh Biên  một chiếc ghe không biển kiểm soát đang neo đậu chứa hơn 30.000 bao  thuốc lá lậu.

Hoạt động buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới An Giang ngày càng quyết liệt, khi bị truy đuổi, nhiều đối tượng chống trả để cướp hàng, thậm chí là chống  trả lại lực lượng kiểm tra. Mới đây, hai đối tượng chở  2.900 gói thuốc lá lậu  bằng xe máy khi lực lượng Công an huyện Châu Thành ra hiệu dừng xe đã tông thẳng vào lực lượng  kiểm tra làm bị thương 1 chiến sĩ công an và tháo chạy.

Để công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang đạt được hiệu qủa, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tiếp tục tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, đấu tranh xử lý buôn lậu nghiêm khắc. Mặt khác cần phối hợp  giữa các lực lượng cần chặt chẽ  và tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng, cư dân biên giới không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu.