15 năm tù cho cán bộ ngân hàng lừa đảo 10 tỉ đồng

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng là nhân viên Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, làm việc tại Phòng giao dịch Chi nhánh TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

15 năm tù cho cán bộ ngân hàng lừa đảo 10 tỉ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mới đây, Tòa Phúc thẩm Toàn án Nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và tuyên y án Hồ Thanh Trung 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân gần 10 tỉ đồng. Hội đồng Xét xử nhận định bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào đặc biệt để xem xét giảm án nên tòa tuyên phạt như trên.

Theo hồ sơ, Trung là nhân viên Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, làm việc tại Phòng giao dịch Chi nhánh TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thông qua mối quan hệ quen biết, đầu năm 2007 Trung hỏi vay tiền của các khách hàng để cho vay lại nhằm hưởng lãi suất chênh lệch.

Sau đó, Trung làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả nên Trung cũng hết tiền trả cho khách hàng. Lúc này Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người cho Trung vay. Trung tiếp tục huy động vay tiền với lãi suất cao 9%-12%/tháng và chiếm đoạt số tiền đã vay được của nhiều người...

Xử sơ thẩm tháng 11/2012, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn, gây mất lòng tin của khách hàng nên cần phạt nghiêm với mức án trên...