Bị truy tố vì lừa góp vốn kinh doanh

Theo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa hoãn phiên xử vụ Phạm Tôn Ngọc Hiền bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo sức khỏe yếu.

 Bị truy tố vì lừa góp vốn kinh doanh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo cáo trạng, Phạm Tôn Ngọc Hiền là nhân viên bán hàng, làm việc tại phòng kinh doanh phụ tùng ô tô Công ty Ô tô NKT. Qua mua bán, Hiền quen với chị Huỳnh Thị Xuân Dung và đặt vấn đề góp vốn để mua bán phụ tùng ô tô không qua công ty, không phải chịu thuế để kiếm lời.

Ngày 4/1/2012, Hiền gọi điện thoại cho chị Dung nói có người mua phụ tùng xe và đề nghị chị Dung chuyển khoản 155 triệu đồng. Có tiền, Hiền rút ra tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Hiền chiếm đoạt của chị Lại Thị Thu 131 triệu đồng, anh Đỗ Minh Tuấn 150 triệu đồng, anh Đặng Văn Đạt 95 triệu đồng, anh Nguyễn Ngọc Vinh 75 triệu đồng, anh Mai Văn Duy 100 triệu đồng, chị Trần Thị Kim Anh 40 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Mai 20 triệu đồng, chị Hoàng Thị Tân Trang 156 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền Hiền đã chiếm đoạt của chín người là trên 1 tỉ đồng. Lấy được tiền, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó thì ra đầu thú...