Đã nhận trợ cấp, không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội) nhập ngũ tháng 12/1972, tháng 12/1977 chuyển sang công nhân viên quốc phòng, từ tháng 2/1989-4/1994 đi lao động hợp tác tại Liên Xô (cũ). Trong thời gian ở nước ngoài ông chấp hành đúng các quy định và trở về nước đúng thời hạn. Nay, ông Hùng trên 60 tuổi, ông đề nghị được giải quyết chế độ hưu trí.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì ông Hùng có thời gian tham gia BHXH 21 năm 5 tháng, nhưng đã hưởng trợ cấp thôi việc một lần thì không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì ông thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thời gian 5 năm 1 tháng là quân nhân (từ tháng 12/1972 đến tháng 12/1977).

Bộ Quốc phòng đề nghị ông liên hệ với UBND phường Trung Văn hoặc Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.