Dùng thẻ tín dụng giả rút hơn 6 tỷ đồng

Theo VnExpress

Bốn người Trung Quốc được cho là đã đánh cắp dữ liệu, làm thẻ tín dụng giả mang đến Việt Nam mua hàng và rút tiền qua hệ thống thanh toán tự động của nhiều nhà băng.

Dùng thẻ tín dụng giả rút hơn 6 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công an Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố bị can với 4 người Trung Quốc về hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách nghi vấn từ 16/3 đến 26/3, 4 người trên đã dùng thẻ tín dụng giả thanh toán nhiều giao dịch mua hàng và rút tiền qua các máy thanh toán tự động của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương... Tổng số tiền các nghi can chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã đánh cắp dữ liệu về thẻ tín dụng của một số người nước ngoài trên mạng, sau đó sử dụng thiết bị công nghệ cao để làm thẻ giả.

Khám nơi ở của 4 nghi can tại khách sạn ở quận Hồng Bàng, công an thu 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại, 5 thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán cùng gần một tỷ đồng.