Sai phạm tiền tỉ tại hai dự án liên quan

Theo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra hai dự án liên quan đến vụ dự kiến hối lộ 600 triệu đồng cho giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau (Pháp Luật TP.HCM từng thông tin). Theo đó, cả hai dự án Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau đều bị phát hiện có rất nhiều sai phạm.

Sai phạm tiền tỉ tại hai dự án liên quan
Công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn bị trễ tiến độ gần một năm trời do những bê bối vừa bị phanh phui
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Tại phần kết luận và kiến nghị, Thanh tra tỉnh nêu rõ: Kết quả thanh tra cho thấy khi thực hiện hai dự án trên, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn, thi công đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, để xảy ra rất nhiều sai phạm. Trong đó có những sai phạm nghiêm trọng như: không có hồ sơ nhiệm vụ khảo sát địa chất; thiết kế công trình sai cốt xây dựng và để thất lạc cốt xây dựng; không có hồ sơ tính toán kết cấu chịu lực của công trình; chọn nhà thầu thi công không đủ năng lực; thi công sai thiết kế; công trình chưa hoàn thành nhưng lập biên bản nghiệm thu khống…

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị xuất toán số tiền trên 6,1 tỉ đồng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu của các tội liên quan đến tham nhũng và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Về số tiền 50 triệu đồng mà hai nhà thầu xây dựng công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn đã đưa cho chủ đầu tư trước đây, Thanh tra kết luận có dấu hiệu vi phạm khoản 8 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng (đưa hối lộ, môi giới hối lộ - PV). Do nội dung này đang được cơ quan điều tra tỉnh thụ lý nên Thanh tra sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan này để tiếp tục làm rõ.

Đang làm rõ nhiều nghi vấn

Liên quan đến vụ việc này, tháng 1/2013, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị điều tra các dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ. Những nghi vấn được yêu cầu phải tiếp tục làm rõ gồm: Nghi vấn nhà thầu Lê Thanh Phương, Công ty Tư vấn, Xây dựng Phương Nam đưa cho bà Chung Ngọc Nhãn - nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH gần 600 triệu đồng, đưa ông Nguyễn Trung Tâm - cán bộ sở này 200 triệu đồng, đưa một cán bộ giám sát 110 triệu đồng; việc hai nhà thầu đưa 50 triệu đồng cho chủ đồng tư với danh nghĩa hỗ trợ đi công tác Hà Nội (vừa nêu ở trên - PV).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua xác minh đã đủ cơ sở khẳng định ông Nguyễn Trung Tâm - nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở LĐ-TB&XH có nhận của nhà thầu Lê Thanh Phương 200 triệu đồng. Về số tiền 50 triệu đồng, cơ quan này không chấp nhận cách giải thích “hỗ trợ đi Hà Nội” mà khẳng định đó là số tiền bất chính.

Tháng 2/2012, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện có nhiều dấu hiệu tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH trong việc thực hiện hai dự án nêu trên (sở này làm chủ đầu tư).

Đầu tháng 4/2012, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau chuyển hồ sơ xác minh bước đầu sang cơ quan điều tra.

Ngày 17/4/2012, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà thầu Lê Thanh Phương về tội vu khống. Sau đó, vụ án được chuyển về Công an TP Cà Mau để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 23/1/2013, TAND TP Cà Mau đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó tạm hoãn vì còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ thêm.