Thời gian dạy hợp đồng, có được tính hưởng thâm niên?

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bà Lê Thị Hoài Hương (hoaihuong555@...) có quyết định điều động về giảng dạy tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ 1/9/1995, hưởng lương ngạch giáo viên tiểu học, mã số 15.114. Bà ký hợp đồng làm việc dài hạn từ 1/6/1998 và đến năm 2002 thì trúng tuyển vào biên chế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khi xét tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, bà Hương chỉ được tính thời gian từ năm 2002 đến nay. Bà Hương đề nghị giải đáp, việc tính hưởng phụ cấp thâm niên trong trường hợp bà có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Bà Lê Thị Hoài Hương là giáo viên hợp đồng giảng dạy hợp đồng từ tháng 9/1995, tháng 1/2001 mới được cấp bằng tốt nghiệp Trung học Sư phạm và được tuyển dụng từ ngày 15/8/2002.

Theo văn bản hướng dẫn số 384/NV-TC-GDĐT ngày 15/5/2002 của liên Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng: "Trường hợp trước khi tuyển dụng mà tại thời điểm hợp đồng chưa có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên và trong quyết định tuyển dụng không quy định thời gian tập sự thì tính từ thời điểm có bằng rồi trừ thời gian tập sự theo điểm 3 công văn này."

Như vậy, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của bà Hương được tính từ tháng 1/2001, trừ thời gian tập sự 6 tháng và thời gian nghỉ hè thì đến tháng 10/2001 bắt đầu tính phụ cấp thâm niên, đến tháng 10/2013 bà được tính 12% là đúng.

Phụ cấp thâm niên với giáo viên hợp đồng

Cũng liên quan đến chế độ phụ cấp thâm niên, bà Nguyễn Thị Hiền, có quyết định điều động về giảng dạy tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng từ 1/9/1995, hưởng lương ngạch giáo viên tiểu học, mã số 15.114. Từ 1/6/1998 đến nay bà Hiền là giáo viên hợp đồng dài hạn. Bà Hiền hỏi, trường hợp của bà có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên không?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, căn cứ văn bản hướng dẫn số 384/NV-TC-GDĐT thì trường hợp đã hợp đồng nhiều năm, đủ chuẩn tại trường công lập nhưng vì lý do nào đó hiện chưa được tuyển dụng thì chưa được hưởng phụ cấp. Khi nào được tuyển dụng sẽ xem xét thời gian hợp đồng có bằng chuyên môn để tính như các trường hợp khác và được hưởng từ thời điểm có quyết định tuyển dụng. Do đó, trường hợp bà Hiền chưa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.