Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận các nước sử dụng đất hiếm để kiềm chế Trung Quốc

Theo Reuters/baoquocte.vn

Ngày 30/5, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nước này sẵn đáp ứng nhu cầu hợp lý của các nước khác về đất hiếm, song không chấp nhận các nước sử dụng đất hiếm của Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm có thể kiềm chế Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đất hiếm của nước ngoài. Nguồn: CGTN.
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đất hiếm của nước ngoài. Nguồn: CGTN.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, Người Phát ngôn bộ trên Cao Phong nhấn mạnh, điều đó là không thể chấp nhận được, nhưng không nêu rõ là nước nào.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới một xí nghiệp khai thác đất hiếm hồi cuối tuần trước đã làm dấy lên đồn đoán rằng, nước này sẽ sử dụng vị thế chi phối của họ với tư cách một nhà xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ để làm đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 nguyên tố hóa học, được sử dụng trong mọi thứ, từ các thiết bị điện tử tiêu dùng công nghệ cao, đến trang thiết bị quốc phòng.