Bất động sản Trung Quốc tăng trưởng mạnh

Theo CafeF

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cam kết xây dựng 5,2 triệu nhà giá rẻ trong 3 năm tới, hỗ trợ 7,5 triệu gia đình thành thị nghèo có chỗ ở ổn định từ nay đến năm 2011.

Doanh số và đầu tư bất động sản của Trung Quốc tăng chóng mặt. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới đang hồi phục.

Từ tháng 1/2009 đến hết tháng 5/2009, so với cùng kỳ năm trước doanh số bất động sản tính theo giá trị tăng 45,3% lên mức 146 tỷ USD, đầu tư vào bất động sản tăng 6,8%.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết xây dựng 5,2 triệu nhà giá rẻ trong 3 năm tới, ngoài ra hỗ trợ 7,5 triệu gia đình thành thị nghèo có chỗ ở ổn định trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2011. 

Thủ tướng Trung Quốc tháng trước cũng đã quyết định hạ lượng tiền bắt buộc mà các công ty bất động sản phải có để dành cho các dự án bất động sản, mục tiêu của chính sách này là giúp kích thích hoạt động xây dựng phát triển.

Tại Bắc Kinh, mức doanh số của tháng 5/2009 cao hơn tổng doanh số của cả 4 tháng trước đó.

Doanh số bất động sản tại Bắc Kinh tính theo giá trị trong 5 tháng đầu năm tăng gấp đôi, doanh số bất động sản tính theo giá trị tại phía Đông tỉnh Chiết Giang tăng 68,5%, tại Thượng Hải tăng 61,9%.

Tính toàn bộ Trung Quốc, doanh số bất động sản tính theo diện tích mặt sàn tăng 25,5%.

Tháng 5/2009, so với 1 năm trước, giá bất động sản tại 70 thành phố của Trung Quốc giảm 0,6%, mức hạ thấp nhất trong 5 tháng. Giá nhà đất tháng 5/2009 tăng 0,6% so với tháng trước đó.

Chỉ số phát triển của lĩnh vực nhà đất tháng 5/2009 tăng đến tháng thứ 2 liên tiếp sau khi hạ liên tục trong khoảng thời gian 16 tháng tính đến hết tháng 3/2009.