Căng thẳng chiến tranh thương mại, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ so với USD ở mức 0,6%

Theo nhadautu.vn

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 14/5 cho biết đã quyết định phá giá tỷ giá nhân dân tệ đối với USD ở mức 0,6% khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra căng thẳng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tỷ giá hối đoái mới, do ngân hàng quy định, lên tới 6.8365 nhân dân tệ/USD, trong khi một ngày trước đó tỷ giá này là 6.7954 nhân dân tệ/USD.

Vào thứ Sáu tuần trước (10/5), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc từ 10% lên 25%, khiến xung đột thương mại giữa hai quốc gia ngày càng leo thang.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington cũng sẽ áp dụng mức thuế mới đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại của Mỹ từ Trung Quốc, trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Đáp lại, Bắc Kinh đã áp dụng thuế nhập khẩu 25%, 20% và 10% cho 5.410 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/6.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ kể từ năm 2015, động thái được nhiều chuyên gia đánh giá là công cụ để kích thích xuất khẩu của quốc gia này. Trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Washington đã nhiều lần nói rằng họ sẽ áp thuế mới đối với Bắc Kinh trong trường hợp đồng nhân dân tệ bị mất giá hơn nữa.