Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái xuất hiện, phố Wall đi xuống

Theo Như Tâm/ndh.vn

Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/6 đều giảm do bất ổn tái xuất hiện, liên quan lập trường của Mỹ về đầu tư từ Trung Quốc vào các công ty công nghệ của Mỹ.

Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/6 đều giảm do bất ổn tái xuất hiện. Nguồn: Internet
Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27/6 đều giảm do bất ổn tái xuất hiện. Nguồn: Internet

Dow Jones giảm 165,52 điểm, tương đương 0,68%, xuống 24.117,59 điểm. S&P 500 giảm 23,43 điểm, tương đương 0,86%, xuống 2.699,63 điểm. Nasdaq giảm 116,54 điểm, tương đương 1,54%, xuống 7.445,09 điểm.

Đầu phiên ngày 27/6, chứng khoán tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ sử dụng Ủy ban về Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) để giải quyết mối đe dọa tiềm tàng từ việc Trung Quốc thâu tóm công ty công nghệ Mỹ thay vì áp hạn chế đầu tư với Bắc Kinh.

Giới đầu tư coi đây là cách tiếp cận mềm mỏng hơn so với kế hoạch trước đó, cấm các công ty có sở hữu Trung Quốc ít nhất 25% mua các công ty công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, cuối ngày 27/6, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói động thái trên không thể hiện lập trường mềm mỏng hơn với Trung Quốc.

“Thị trường lập tức coi đây là dấu hiệu lập trường cứng rắn với Trung Quốc không thay đổi”, Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Prudential Financial tại Newark, New Jersey, nói.

Chứng khoán còn chịu áp lực từ việc USD tăng giá. Giá dầu tăng thúc đẩy chỉ số S&P 500 năng lượng tăng 1,3% nhưng một số nhà đầu tư lo ngại những lĩnh vực khác bị ảnh hưởng tiêu cực.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 27/6 là 7,72 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 7,33 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.