Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới

Theo Q.Trung/bnews.vn

Trong phiên giao dịch ngày 18/12, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống giữa lúc các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới

Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới.
Chứng khoán châu Á giảm mạnh do lo ngại đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trước đó đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Trong phiên chiều 18/12, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,9%. 
Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,82% (hay 391,43 điểm), xuống 21.115,45 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 3/2018. Thị trường chứng khoán Tokyo sụt điểm mạnh tiếp nối đà đi xuống trước đó của thị trường Phố Wall, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngóng chờ các cuộc họp trong tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney (Australia) cũng giảm mạnh khi giảm 1,22% (tương đương 68,80 điểm), xuống còn 5.589,50 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,43% (8,89 điểm) xuống 2.062,10 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều giảm điểm, tiếp nối đà đi xuống của thị trường Phố Wall, và trong bối cảnh các nhà đầu tư thất vọng về bài phát biểu cùng ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông không đề cập gì đến biện pháp hỗ trợ nào đối với nền kinh tế vốn đang tăng trưởng chậm của nước này.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải đã giảm 0,82% (tương đương 21,32 điểm) xuống 2.576,65 điểm. Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong giảm 1,05% (273,73 điểm) xuống 25,814,25 điểm. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Doanld Trump và Cố vấn Thương mại Peter Navarro kêu gọi Fed không nâng lãi suất một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed về chính sách tiền tệ.

Trên tài khoản Twitter, ông Trump cho rằng "không thể tin được" khi vào thời điểm đồng USD rất mạnh và hầu như không lạm phát, và nhiều nước trên thế giới như Pháp hay Trung Quốc đang đối mặt với bất ổn, Fed lại đang xem xét một đợt tăng lãi suất khác. Tuy vậy, phần lớn thị trường dự đoán Fed sẽ “phớt lờ” sức ép chính trị và thông báo nâng lãi suất lần thứ tư trong năm nay.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng USD tăng so với đồng yen Nhật Bản khi đồng USD giao dịch ở mức 112,77 yen đổi 1 USD, so với mức 112,69 yen = 1 USD của phiên trước đó tại thị trường New York (Mỹ). 
Trong phiên mở cửa cùng ngày, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu chủ chốt đều đi xuống.

Khép lại phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,5% xuống 6.738,49 điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 cũng giảm 0,6% xuống 4.773,19 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 giảm 0,3%, xuống 10.744,28 điểm.