Dow Jones phục hồi trở lại nhờ cổ phiếu Boeing

Theo Đức Quỳnh/ndh.vn

Chỉ số Dow Jones hôm thứ tư lần đầu tiên tăng điểm trong 6 phiên trở lại đây, phục hồi từ đợt giảm mạnh ở phiên trước đó do kết quả kinh doanh của Boeing khả quan hơn kỳ vọng.

Chỉ số Dow Jones hôm thứ tư lần đầu tiên tăng điểm trong 6 phiên trở lại đây. Nguồn: Internet
Chỉ số Dow Jones hôm thứ tư lần đầu tiên tăng điểm trong 6 phiên trở lại đây. Nguồn: Internet

Cổ phiếu của Boeing tăng 4,2% sau khi kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng của các chuyên gia. Điều này kéo Dow Jones phục hồi trở lại, đóng cửa tăng 59 điểm lên 24.088 điểm, chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm liên tiếp.

Chỉ số S&P cũng tăng 0,2% lên 2.639 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm nhẹ 0,1% xuống 7.003 điểm.

Đầu phiên giao dịch, thị trường giảm điểm mạnh do lãi suất tăng lên ngưỡng kỷ lục trong nhiều năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch ở ngưỡng 3,03% sau khi đạt mức 3% hôm thứ ba- mức cao nhất kể từ tháng 1/2014.

Nhà đầu tư lo ngại chi phí vay tăng có thể khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại, ảnh hưởng khả năng mua cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp.

Thị trường tài chính thế giới trong đó có thị trường châu Á và châu Âu cũng giảm điểm do lợi suất trái phiếu tăng.

Cuối phiên giao dịch hôm thứ ba, Dow Jones giảm hơn 400 điểm. Cùng lúc, S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 1%.

Mặc dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khả quan nhưng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn phải trải qua các đợt biến động lớn. Theo số liệu của Thomson Reuters, 81% trong số các công ty thuộc nhóm S&P 500 đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh đều cho thấy doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng.