Dow Jones tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm 5 phiên

Theo Minh Anh/bizlive.vn

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết phiên tăng nhẹ sau một phiên trồi sụt nhờ kết quả kinh doanh tích cực tỏ ra thắng thế trước nỗi lo lợi suất trái phiếu tăng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 59,7 điểm, tương đương 0,25%, lên mức 24.083,83 điểm. Chỉ số này chủ yếu được kéo lên một phần là nhờ Boeing sau khi hãng sản xuất máy bay công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo. Như vậy, chỉ số này kết thúc chuỗi giảm 5 phiên.
Cổ phiếu của Boeing tăng 4,2% nhờ kết quả quý I vượt dự kiến, qua đó nâng triển vọng lợi nhuận năm 2018.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tiến 4,8 điểm, tương đương 0.18%, lên mức 2.639,39 điểm.
Còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,61 điểm, tương ứng 0,05%, xuống 7.003,74 điểm, do một số cổ phiếu công nghệ giảm điểm. Như vậy, chỉ số này đã giảm 5 phiên liên tục, đánh dấu chuỗi mất điểm dài nhất kể từ tháng 11/2016.
Dow Jones tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm 5 phiên  - Ảnh 1

Diễn biến các chỉ số chính. Biểu đồ: Reuters 

Tâm điểm thị trường là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đà tăng. Theo đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm tiến thêm 3 điểm cơ bản lên 3,026% và áp sát mức cao nhất lập hồi tháng 12/2013.
Lợi suất tăng là điều bất lợi đối với thị trường chứng khoán do chi phí vay nợ của các doanh nghiệp tăng. Ngoài ra, lợi suất tăng còn khiến cho trái phiếu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với cổ phiếu.
Kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp “khủng” cũng chi phối thị trường. Trong mùa báo cáo quý I, hơn 80% số doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh có lợi nhuận vượt dự báo. Tuy nhiên, dường như kết quả kinh doanh tích cực vẫn chưa đủ để đẩy thị trường tăng mạnh.
Bình luận về diễn biến của thị trường, Michael Mullaney, Giám đốc nghiên cứu tại Boston Partners, cho rằng kết quả kinh doanh rất khả quan nhưng cổ phiếu không tăng theo. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng làm nhà đầu tư bất an về thị trường chung. “Vấn đề là dòng tiền đổ vào đâu? Nhà đầu tư đang ngày càng ưu tiên nắm giữ tiền mặt”.
Tuy vậy, chuyên gia này cho rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức 2 con số trong quý I – mức cao nhất trong nhiều năm – sẽ tiếp tục phản ánh vào giá cổ phiếu.