ECB có thể nâng lãi suất vào tháng 4

Theo Bloomberg, Vietstock

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết ECB có thể nâng lãi suất vào tháng tới nhằm ứng phó trước áp lực lạm phát ngày càng cao.

Trả lời phỏng vấn tại Frankfurt sau khi ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1%, ông Trichet cho biết: “ECB có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 4. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết là khởi đầu của một chuỗi động thái khác”.

Ông cho biết ủy ban thiết lập chính sách có thể hành động trước “cú sốc giá cả” trong thời gian gần đây do sự tăng vọt của giá thực phẩm.

Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khả năng ECB nâng lãi suất vào tháng tới là rất cao.

Được biết, lạm phát tháng 01 của Eurozone tăng 2.4%, vượt mức trần chỉ 2% của ECB. Ngân hàng này dự báo lạm phát sẽ tiếp tục đứng trên mức 2% trong phần lớn thời gian của năm 2011 trước khi suy yếu vào năm 2012.

Cụ thể, theo ECB, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ dao động trong khoảng từ 2-2.6% trong năm 2011, cao hơn so với dự báo đưa ra tháng 12/2010 là từ 1.3-2.3%.