EU đạt thỏa thuận hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 với tám nước đối tác ngoài khối

Theo K.Dung (THX)/bnews.vn

EU đã nhất trí về Biên bản ghi nhớ (MoU) với tám nước đối tác ngoài khối nhằm giúp các doanh nghiệp của các quốc gia này giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19.

EU đạt thỏa thuận hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 với tám nước đối tác ngoài khối.
EU đạt thỏa thuận hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 với tám nước đối tác ngoài khối.

Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu (EC) cho hay EU ngày 11/8 đã đạt được MoU với Albania, Georgia, Jordan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia và Ukraine.

Bốn trong số này là Kosovo, Moldova, Bắc Macedonia và Ukraine đã chính thức ký kết văn kiện trên. 
Khoản hỗ trợ mà EU dành cho mỗi quốc gia đối tác sẽ tùy thuộc vào từng hoạt động cụ thể, như củng cố tài chính công và tăng cường khả năng phục hồi của lĩnh vực tài chính, cải thiện bộ máy nhà nước và chống tham nhũng, tăng cường bảo đảm xã hội cũng như giải quyết vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ.
Theo EC, thỏa thuận trên là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro (3,52 tỷ USD) mà Brussels dành cho 10 nước đối tác láng giềng.

EU hiện đang thảo luận về MoU với hai nước đối tác còn lại là Bosnia và Herzegovina và Tunisia.