"Gã khổng lồ" truyền thông Australia ngừng xuất bản hơn 100 tờ báo in

Theo Minh Tâm/TTXVN

Giám đốc điều hành News Corp Michael Miller cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động báo chí xuất bản.

"Gã khổng lồ" truyền thông Australia ngừng xuất bản hơn 100 tờ báo in.
"Gã khổng lồ" truyền thông Australia ngừng xuất bản hơn 100 tờ báo in.

Ngày 28/5, Tập đoàn truyền thông News Corp của Australia thông báo đóng cửa hơn 100 tờ báo in ở địa phương và vùng thưa dân cư trong khuôn khổ kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn để cắt giảm chi phí và chuyển hướng sang phát hành theo hình thức kỹ thuật số.

Giám đốc điều hành News Corp Michael Miller cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động báo chí xuất bản.

Thu nhập từ quảng cáo báo in, vốn đóng góp phần lớn cho doanh thu của các ẩn phẩm này, tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên, COVID-19 lại giúp tăng hơn 60% số lượng người đọc các ẩn phẩm báo điện tử của News Corp.

Để thích ứng với xu hướng hiện nay, ông Miller cho biết News Corp sẽ chỉ tuyển dụng thêm phóng viên cho báo kỹ thuật số, đồng thời đầu tư cho các giải pháp marketing và quảng cáo kỹ thuật số. Trong khi đó, số phóng viên mảng báo in sẽ giảm mạnh từ 1.200 đến 1.300 người xuống còn 375 người.

Liên minh nghệ thuật và giải trí truyền thông (MEAA) nhận xét đây là tổn thất lớn đối với các cộng đồng ở vùng ngoại ô và vùng thưa dân cư của Australia, đồng thời làm nổi rõ tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng mà giới báo chí nơi này đang đối mặt.

"Gã khổng lồ" truyền thông cho biết phần lớn các tờ báo sẽ chuyển sang dạng kỹ thuật số từ ngày 29/6. Tính đến nay, tập đoàn này đã triển khai 16 ấn phẩm điện tử địa phương mới và đang lập kế hoạch nâng số lượng ấn bản phẩm theo hình thức này lên thành 92.

Trước đó, ngày 1/4, News Corp đã tạm ngừng in khoảng 60 tờ báo và dự kiến sẽ cắt giảm hàng trăm việc làm.