Giá dầu duy trì ở mức cao trong nhiều tháng

Theo Trung Mến/bizlive.vn

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì giảm sản lượng đến tháng 6/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô giao kỳ hạn duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, nhiều công ty sản xuất dầu bên ngoài biên giới Mỹ tiếp tục hạn chế sản lượng.

Giá dầu trên thị trường Mỹ tuy nhiên giảm nhẹ vài cent sau khi vào ngày thứ Hai đóng cửa ở mức cao nhất tính từ tháng 11/2018, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì giảm sản lượng đến tháng 6/2019.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 4/2019 giảm 6 cent tương đương 0,1% xuống 59,03USD/thùng. Trước đó vào phiên ngày thứ Hai, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 59,09USD/thùng – mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 12/11/2018, theo Dow Jones Market Data.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư sẽ là phiên cuối cùng của giá dầu kỳ hạn tháng 4/2019. Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 7 cent tương đương 0,1% lên 67,61USD/thùng – mức đóng cửa cao nhất tính từ tháng 11/2018.

Chuyên gia kinh tế trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa tại Capital Economics, bà Caroline Bain, nhận xét: “Giá dầu đã tăng gần 25% tính từ đầu năm 2019 đến nay khi mà các biện pháp cắt giảm sản lượng của OPEC và nhóm các nước đồng minh cũng như việc Iran và Venezuela phải miễn cưỡng giảm sản lượng khiến người ta không khỏi lo sợ về nguồn cung dầu. Tuy nhiên xét đến dự báo của các tổ chức về khả năng nhu cầu tăng trưởng yếu, chúng tôi tin rằng nguồn cung trên thị trường sẽ vẫn dồi dào.”.

Trong cuộc họp vào ngày thứ Hai, Hội đồng giám sát Bộ trưởng trong và ngoài OPEC, nhóm giám sát hoạt động sản xuất trong đó có Saudi Arabia và Nga, khẳng định rằng tỷ lệ tuân thủ với cam kết giảm sản lượng trong nhóm này đạt gần 90% trong tháng 2/2019 từ mức 83% của tháng 1/2019.

Các nước thành viên OPEC đã đồng ý giảm sản lượng 800 nghìn thùng/ngày từ mức của tháng 10/2018 trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến hết tháng 6/2019. Nga và một số nước đồng minh giảm 400 nghìn thùng/ngày, OPEC giảm 800 nghìn thùng/ngày.