Giá dầu sụt giảm mạnh

Theo Trung Mến/bizlive.vn

60USD có thể coi như ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ngưỡng trung bình của 200 ngày giao dịch hiện đang ở sát mức 60USD/thùng, việc phá vỡ ngưỡng này có thể coi như rất bi quan với giá dầu.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm sâu. Thị trường năng lượng chờ đợi động thái mới nhất từ OPEC khi mà Mỹ bắt đầu cấm mọi hoạt động xuất khẩu dầu từ Iran, ngoài ra, nguồn cung dầu nội địa tăng, sản lượng dầu thô tại Mỹ lên cao kỷ lục tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Giá dầu trên thị trường Mỹ giảm trong ngày thứ Tư và tiếp tục giảm trong ngày thứ Năm sau khi báo cáo từ chính phủ Mỹ cho thấy nguồn cung dầu tại Mỹ tăng gần 10 triệu thùng – mức tăng dự trữ theo tuần cao nhất trong năm nay. Ngoài ra, số liệu mới công bố cũng cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tăng 100 nghìn thùng lên mức kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày.

Cũng theo số liệu của S&P Global Platts Analytics, hoạt động khai thác dầu tại Mỹ tăng lên, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên tăng thêm 18 giàn khoan lên 1.084 giàn khoan trong tuần này. Baker Hughes cũng sẽ công bố số lượng riêng về giàn khoan dầu trong ngày thứ Sáu.

Diễn biến của giá dầu trên thị trường Mỹ tương xứng với diễn biến của giá dầu Brent trên thị trường toàn cầu. Phiên giao dịch ngày trước đó, cả hai loại giá dầu trên các thị trường đã biến động trái chiều. Phiên ngày thứ Tư, Saudi Arabia đã cố gắng phản bác lại đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bơm thêm dầu nhằm giữ giá dầu ở mức thấp.

Chuyên gia phân tích tại London Capital Group, ông Jasper Lawler, nhận xét: “Dù lệnh trừng phạt áp dụng với Iran và Venezuela và việc OPEC cắt giảm sản lượng đã đẩy cao giá dầu, hiện đang xuất hiện ngày một nhiều nỗi lo về khả năng dự trữ cung dầu vốn đã tăng lên mức cao nhất từ năm 2017, sẽ vẫn tiếp tục tăng lên”.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 6/2019 giảm 1,79USD/thùng tương đương 2,8% xuống 61,81USD/thùng. Giá dầu kỳ hạn tháng gần nhất đóng cửa phiên ở mức thấp nhất tính từ ngày 1/4/2019, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, ông Colin Cieynski, nhận xét rằng với giá dầu WTI, 60USD có thể coi như ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ngưỡng trung bình của 200 ngày giao dịch hiện đang ở sát mức 60USD/thùng, việc phá vỡ ngưỡng này có thể coi như rất bi quan với giá dầu, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có thể sẽ trong mức từ 52USD/thùng đến 55USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) trong ngày thứ Tư đưa tin rằng nguồn cung dầu thô Mỹ tăng 9,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/4/2019. Ngưỡng này cao hơn nhiều so với ngưỡng 1,4 triệu thùng theo kỳ vọng của các chuyên gia tham gia khảo sát của S&P Global Platts.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7/2019 giảm 1,43USD/thùng tương đương 2% xuống 70,75USD/thùng, trong phiên đã có lúc giá dầu rớt xuống mức 69,68USD/thùng – mức thấp nhất với giá dầu kỳ hạn tính từ ngày 9/4/2019.