Hàn Quốc thí điểm dịch vụ "đi chung xe" bất chấp phản đối của taxi

Theo Mạnh Hùng/bnews.vn

Công ty Kakao của Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ "đi chung xe" từ ngày 7/12, bất chấp sự phản đối của giới doanh nghiệp taxi.

Hàn Quốc thí điểm dịch vụ "đi chung xe" bất chấp phản đối của taxi.
Hàn Quốc thí điểm dịch vụ "đi chung xe" bất chấp phản đối của taxi.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, công ty Kakao đã cho ra mắt ứng dụng "Car Pool", cho phép mọi người có thể sử dụng xe cá nhân để chở người khác có chung điểm đến. Sau khi thí điểm dịch vụ này trong vòng 10 ngày, hãng sẽ chính thức triển khai dịch vụ từ ngày 17/12.

Kakao áp dụng mức giá mở cửa là 3.000 won (2,6 USD), và tính giá dịch vụ theo thời gian và khoảng cách di chuyển.

Hãng Kakao giới hạn tài xế chỉ được phép cung cấp dịch vụ "đi chung xe" 2 chuyến/ngày, nếu vượt quá số lần cho phép sẽ bị hạn chế điều xe.

Kakao quyết định sẽ triển khai dịch vụ 24/24 giờ bất chấp sự phản đối của giới taxi truyền thống.

Kakao đã đăng tuyển tài xế cung cấp dịch vụ "đi chung xe" từ hồi tháng 10, tới nay đã có khoảng 60.000 người đăng ký.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng sẽ áp dụng tính năng "tin nhắn khẩn 112" để hành khách thông báo với cảnh sát về các hành vi gây nguy hiểm và áp dụng bảo hiểm cho họ.

Giới taxi truyền thống ngay lập tức phản đối kế hoạch này của Kakao. Bốn hiệp hội taxi đã lập ra một Ủy ban đối sách khẩn cấp, tuyên bố sẽ đối phó thông qua luật pháp, và tổ chức các cuộc biểu tình.