Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều

Theo Nhật An/daibieunhandan.vn

Ngày 19/2, tại Thủ đô Seoul, Hội đồng Tư vấn thống nhất quốc gia Hàn Quốc (NUAC) tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ NUAC cho biết, cuộc họp quy tụ các chuyên gia Triều Tiên, lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức các nhóm dân sự và nhà lập pháp quan tâm đến hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Cuộc thảo luận tập trung vào khả năng tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong ở thành phố Kaesong, nằm phía Bắc đường biên giới giữa hai miền Triều Tiên và khu du lịch nghỉ dưỡng núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Trước đó, khu du lịch nghỉ dưỡng núi Kumgang và khu công nghiệp chung Kaesong lần lượt bị đóng cửa vào năm 2008 và 2016, khi quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên căng thẳng. Giới quan sát cho biết, mặc dù thận trọng nhưng ngày càng có nhiều kỳ vọng về khả năng hai dự án hợp tác kinh tế liên Triều này sớm được nối lại, trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên có nhiều bước tiến cải thiện thời gian qua.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều là một trong ba mục tiêu trong chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với bán đảo Triều Tiên. Theo đó, ông Moon mong muốn xây dựng thị trường đơn nhất trên bán đảo Triều Tiên, nhằm tạo ra những đầu tàu tăng trưởng mới và thiết lập cộng đồng kinh tế liên Triều cùng chung sống và thịnh vượng. Với mục tiêu này, Tổng thống Moon hy vọng, sẽ thiết lập trật tự kinh tế mới giúp mang lại hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như ở Đông Bắc Á.

Cũng theo Yonhap, Tổng thống Moon đã đề xuất mở rộng các dự án hợp tác kinh tế liên Triều trong 20 năm tới. Cụ thể, Hàn Quốc dự định triển khai 10 dự án hợp tác theo Bản đồ kinh tế mới cho bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Moon. Các dự án này được kỳ vọng sẽ giúp kích thích tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc từ 3% lên 4,6% và tăng trưởng kinh tế của Triều Tiên từ 1,8% lên 3,4%.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế toàn diện giữa hai miền Triều Tiên đang bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Triều Tiên. Do vậy, có nhiều hy vọng về hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được lên kế hoạch tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-28/2, sẽ đạt được bước đột phá nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ lên Triều Tiên.