IMF lại hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Theo Đình Vũ/cafeland.vn

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống mức 3,0%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 – 2009.

IMF lại hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.
IMF lại hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.

Cụ thể, trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới vừa được công bố, IMF một lần nữa cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 3,0% trong năm 2019, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 7, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 4 và là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 – 2009.

Nguyên nhân chủ yếu để IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu được cho là do sự gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ phục hồi lên 3,4% trong năm 2020, nhưng dự báo này vẫn thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7 và thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4.

Với các nền kinh tế phát triển, IMF hạ dự báo tăng trưởng năm 2019 xuống còn 1,7% từ mức 1,9% của dự báo tháng 7.

Kinh tế Mỹ được dự báo chỉ tăng trưởng 2,4% trong năm nay, thấp hơn 0,2 điểm so với dự báo tháng 7.

IMF cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc xuống còn 6,1% trong năm nay và 5,8% trong năm 2020, thấp hơn lần lượt là 0,1 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 7. Nguyên nhân được cho là do chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang.

Trước đó, hồi tháng 7, IMF đã cắt giảm tăng trưởng toàn cầu 0,1% so với báo cáo hồi tháng 4 với dự báo GDP toàn cầu chỉ tăng 3,2% trong năm 2019 và 3,5% năm 2020. Tăng trưởng kim ngạch thương mại toàn cầu cũng bị hạ 0,9% xuống còn 2,5% năm 2019.