LHQ: Lao động di cư có thể đưa kinh tế thế giới thoát khỏi khó khăn

Theo Vietstock

Ngày 29/10, phát biểu tại Diễn đàn Di trú và Phát triển Toàn cầu lần thứ hai tại Manila, Philíppin, với sự tham dự của đại diện 163 nước, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon thúc giục các nước phát triển không nên kiểm soát chặt chẽ lao động nước ngoài, trong đó nhấn mạnh luồng lao động di cư có thể giúp đưa nền kinh tế thế giới thoát khỏi khó khăn.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh bằng cách đảm bảo những người có kỹ năng có thể đến được chỗ thích hợp vào đúng thời điểm, thế giới có thể giúp giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong những năm qua.

Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) ước tính hiện có trên 200 triệu lao động di cư trên toàn thế giới, tăng 2,4%/năm. Năm 2007, những lao động di cư đã chuyển về nước khoảng 240 tỷ USD.

Tuy nhiên, những nước nghèo hơn cũng bắt đầu cảm thấy tác động của khủng hoảng tài chính, do nhu cầu lao động nước ngoài đang tăng chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và du lịch.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhận định tăng trưởng kinh tế, toàn cầu đang chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng, sự khó khăn của cá nhân đang lan rộng và nỗi lo ngại đang gia tăng. Trong khi đó, sự phản đối người nước ngoài đang gia tăng ở nhiều nước.

Chính phủ Philíppin cũng bày tỏ lo ngại trước báo cáo cho hay Hồng Công khó có khả năng chi trả đầy đủ tiền lương của hàng trăm ngàn lao động nước này do kinh tế tăng trưởng chậm lại. Hiện tại hàng ngàn người lao động Philíppin đang làm giúp việc ở Hồng Công.