Mỹ: Kế hoạch kích thích kinh tế có thể sẵn sàng vào đầu tháng 2

TTXVN

Ngày 4/1, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, Steny Hoyer, nói rằng các nghị sỹ đảng Dân chủ hy vọng sẽ thông qua kế hoạch kích thích kinh tế, mới được Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama công bố, vào đầu tháng 2 tới.

Ngày 4/1, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, Steny Hoyer, nói rằng các nghị sỹ đảng Dân chủ hy vọng sẽ thông qua kế hoạch kích thích kinh tế, mới được Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama công bố, vào đầu tháng 2 tới.

Trả lời phỏng vấn chương trình "Fox News Sunday", ông Hoyer nói: "Chúng tôi thực sự mong muốn gói kích thích kinh tế này được thông qua tại Hạ viện trước cuối tháng này, sau đó chuyển tới Thượng viện và Tổng thống vào đầu tháng 2 tới". Ông cũng khẳng định phạm vi gói kích thích kinh tế sẽ dao động trong khoảng từ 775 tỷ USD đến 1.000 tỷ USD. Theo ông Hoyer, khó có khả năng các nghị sỹ tại Hạ viện Mỹ sẽ thông qua được gói kích thích kinh tế trước ngày tuyên thệ nhậm chức của ông Obama như hy vọng trước đây.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Harry Reid, tỏ ra thận trọng hơn về bất kỳ một thời hạn nào cho việc thông qua gói kích thích kinh tế. Ông Reid chỉ nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc này một cách nhanh nhất có thể".

Trước đó, ngày 3/1, Tổng thống đắc cử Obama đã công bố kế hoạch kích thích kinh tế chú trọng tới việc tạo thêm hàng triệu việc làm mới và thúc đẩy kinh tế đất nước tăng trưởng. Trong bài phát biểu hàng tuần trên Đài phát thanh, ông khẳng định, vực dậy nền kinh tế đang suy yếu là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới. Nếu không hành động nhanh chóng và kiên quyết, kinh tế Mỹ sẽ chìm sâu vào khủng hoảng, kéo theo tỷ lệ thất nghiệp lên tới hai con số và ''Giấc mơ Mỹ'' sẽ ngày càng trở nên xa vời.

Theo kế hoạch, đầu tuần tới, ông Obama sẽ làm việc với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện để bàn kế hoạch cứu trợ tổng thể nền kinh tế hiện đang khó khăn của Mỹ.

Giới phân tích nhận định chương trình cứu trợ sẽ gặp khó khăn tại Quốc hội do các hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa và một số hạ nghị sỹ bảo thủ của đảng Dân chủ đang lo ngại việc dành hàng trăm tỷ USD vào các dự án sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang.