Hy Lạp: “Được” và “mất” sau 3 năm nhận giải cứu

Theo FFN, Vietstock

Đã 3 năm kể từ ngày Hy Lạp nhận gói giải cứu đầu tiên trị giá 110 tỷ EUR từ các đối tác châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 5/2010. Từ đó đến nay, các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mạnh tay đã khiến nền kinh tế rơi vào cảnh lao đao. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt với hơn 6/10 công nhân trẻ không có công ăn việc làm.

Tuy nhiên, có thể vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm. Sau 6 năm chìm trong suy thoái, nền kinh tế Hy Lạp được dự báo tăng trưởng trở lại trong năm 2014. Và mặc dù Hy Lạp vẫn chưa thể tiếp cận được tới các thị trường tài chính quốc tế nhưng một trong những ngân hàng lớn nhất nước này là Piraeus khẳng định có thể huy động đủ tiền từ các nhà đầu tư toàn cầu để tránh bị quốc hữu hóa.

CNN Money đã so sánh bức tranh hiện tại của nền kinh tế Hy Lạp so với thời điểm 2009, năm đầy đủ trước khi nước này nhận tiền giải cứu thông qua 4 chỉ tiêu: tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ thất nghiệp, nợ công/GDP và thâm hụt ngân sách/GDP.

 Hy Lạp: “Được” và “mất” sau 3 năm nhận giải cứu - Ảnh 1

Hy Lạp: “Được” và “mất” sau 3 năm nhận giải cứu - Ảnh 2
Nguồn: CNN Money