Kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái nếu không có thỏa thuận với EU

Theo Linh Hương/bnews.vn

S&P vừa cảnh báo nếu không có thỏa thuận nào được ký kết giữa London và Liên minh châu Âu (EU), nền kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái trong hai năm 2019 - 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Standard & Poor’s (S&P) vừa cảnh báo nếu không có thỏa thuận nào được ký kết giữa London và EU, nền kinh tế Anh sẽ rơi vào suy thoái trong hai năm 2019 - 2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, báo cáo công bố ngày 31/10 của S&P dự báo GDP của Anh sẽ giảm 1,2% trong năm 2019 và 2,5% vào năm 2020. Tăng trưởng kinh tế sẽ chỉ trở lại vào năm 2021 ở mức 1,2% GDP.

Suy thoái kinh tế sẽ có tác động tai hại đối với đời sống của người dân Anh. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức thấp kỷ lục hiện nay là 4% lên 7,4% vào năm 2020.

Lạm phát sẽ tăng lên đỉnh điểm ở mức 4,7% vào giữa năm 2019 trong khi tiêu dùng giảm 1,8% vào năm 2019 và 2,7% năm 2020.

ĩnh vực bất động sản sẽ gánh chịu hậu quả rõ nét nhất với dự kiến giá nhà đất sụt giảm trung bình khoảng 10% trong hai năm 2019 - 2020. Tại London, lĩnh vực kinh doanh văn phòng sẽ gặp suy thoái mạnh nhất với mức giảm giá trung bình khoảng 20% trong vòng hai hoặc ba năm tới.

Dẫu vậy, S&P vẫn lạc quan ưu tiên kịch bản theo đó Anh và EU sẽ ký được một thỏa thuận, tạo điều kiện để tăng trưởng GDP của Anh duy trì ở mức 1,3% trong hai năm 2019 - 2020.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nguy cơ không đạt được thỏa thuận đang tăng cao và điều này dẫn đến việc phải xem xét lại chỉ số đánh giá tín nhiệm hiện nay của Anh.