Kinh tế châu Á đang “dậy sóng”?

Minh Hà (Theo ADB)

(Tài chính) Theo Báo cáo bổ sung về Triển vọng Phát triển Châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 11/12/2013, dự báo mức tăng trưởng của 45 nước thành viên trong khu vực châu Á trong năm 2013 là 6% và 6.2% trong năm 2014. Như vậy, những dự báo này không thay đổi so với Báo cáo cập nhật về triển vọng phát triển châu Á do ADB công bố hồi tháng 10/2013.

Kinh tế châu Á đang lấy lại đà tăng trưởng tốt. Nguồn: Internet
Kinh tế châu Á đang lấy lại đà tăng trưởng tốt. Nguồn: Internet

Trưởng Ban Kinh tế của ADB, ông Changyong Rhee cho biết, mặc dù kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, nhưng các nền kinh tế châu Á sẽ phát triển vững vàng. Các nền kinh tế trong khu vực đang đạt được những kết quả tăng trưởng khả quan trong năm 2013 và có chiều hướng tăng trưởng tốt hơn trong năm 2014.

ADB dự báo, Mỹ, Khu vực đồng Euro và Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng 1,9% trong năm 2014, tăng 0,1% điểm so với dự báo hồi tháng 10/2013. Trong khi đó, Trung Quốc, dự báo tốc độ tăng trưởng tăng thêm 0,1% điểm lên mức 7,7% trong năm 2013 và 7,5% trong năm 2014.

Ở khu vực Đông Á, theo ADB, tốc độ tăng trưởng của khu vực này đạt 6,7% trong cả hai năm 2013 và 2014 trong bối cảnh các chỉ số của các nền kinh tế khác trong khu vực nhìn chung vẫn giữ nguyên như dự báo hồi tháng 10/2013.

Khu vực Nam Á cũng đang trên đường đạt được mức dự báo tăng trưởng 4,7% vào năm 2013 và 5,5% vào năm 2014. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong quý đầu của năm tài khóa, nền kinh tế Ấn Độ có dấu hiệu đã phục hồi trên cơ sở sự phục hồi của xuất khẩu, sản lượng công nghiệp và nông nghiệp. Ấn Độ được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 4,7% trong năm tài khóa 2013 (kết thúc vào ngày 31/3/2014) và 5,7% trong năm tài khóa 2014.

Tuy nhiên, ADB dự báo khu vực Đông Nam Á có mức điều chỉnh. Theo đó, khu vực này dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 4,8% trong năm 2013 và 5,2% trong năm 2014. Cả hai con số dự báo đều điều chỉnh giảm 0,1% điểm so với dự báo hồi tháng 10/2013.

Nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á giảm là do chịu những tác động của tình hình căng thẳng tại Thái Lan đối với tiêu dùng và du lịch. Sự tàn phá của cơn bão Haiyan tại Philippine cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng của Philippine trong năm 2013 nhưng những hoạt động tái thiết dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng khi chúng được khởi động trong năm 2014.

Tăng trưởng ở khu vực Trung Á đang dần phục hồi, với dự báo tăng trưởng của cả khu vực trong năm 2013 được điều chỉnh tăng từ 5,4% lên 5,7% và từ 6% lên 6,1% cho năm 2014.

Các nền kinh tế ở khu vực Thái Bình Dương được dự báo sẽ chỉ tăng 5,0% trong năm 2013 so với mức 7,1% trong năm 2012 trước khi quay trở lại mức 5,4% trong năm 2014. So với dự báo hồi tháng 10/2013, những dự báo này thấp hơn 0,2 điểm phần trăm đối với năm 2013 và 0,1 điểm phần trăm đối với năm 2014, do giá cả hàng hóa trên thị trường quốc tế thấp đang có những tác động tiêu cực đến nguồn thu từ xuất khẩu lâm sản, khoáng sản và nông sản của một số nền kinh tế lớn ở khu vực Thái Bình Dương như Pa-pua Niu Ghi-nê và Quần đảo Xô-lô-môn.

Điều đáng chú ý, mức lạm phát trung bình ở khu vực châu Á dự kiến vẫn giữ nguyên như dự báo hồi tháng 10/2013 là 3,6% trong năm 2013 và 3,7% trong năm 2014./.