"Kinh tế thế giới không tăng trưởng như mong đợi"

Theo Vietnam+

Ngày 7/7, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde có những phát biểu cho thấy nhiều khả năng IMF sẽ giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.

"Kinh tế thế giới không tăng trưởng như mong đợi"
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát biểu tại một hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố Aix-en-Provence, miền Nam nước Pháp, Tổng Giám đốc IMF đã nhấn mạnh đến báo cáo của tổ chức này công bố hồi tháng Tư vừa qua, theo đó các nền kinh tế mới nổi sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 5,5%, các nền kinh tế phát triển như Mỹ và Australia là 2% và tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào khoảng 3,3%.

Song theo bà Lagarde, nếu xét tới tình hình kinh tế của các nước mới nổi như hiện nay, có thể tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm đi so với dự báo trước đó.

Hồi đầu tháng 7 này, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu châu Á Trung Quốc từ 8,4% xuống 7,7% trong năm nay, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra một đợt giảm tốc mạnh do sụt giảm về đầu tư.

Dự kiến, báo cáo chính thức của IMF sẽ được công bố trong vài ngày tới.