Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật

Theo VnEconomy

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu giàu có Wealth-X, hầu hết các tỷ phú đều sở hữu tác phẩm nghệ thuật...

Trang Business Insider dẫn báo cáo của Wealth-X cho biết, trung bình các tỷ phú sở hữu số tài sản nghệ thuật trị giá 31 triệu USD, tương đương 5% tổng tài sản của họ. Tuy nhiên, các tỷ phú mê nghệ thuật hàng đầu thế giới đã nâng thú vui của họ lên một tầng cao mới. Giá trị tài sản nghệ thuật trong tay nhóm này chiếm tới 18% tổng tài sản ròng của họ.

Trong số 10 tỷ phú sưu tầm nhiều tác phẩm nghệ thuật nhất thế giới, "đại gia" Francois Pinault là người giàu có nhất. Ông đã dành 1 tỷ USD trong số tài sản ròng trị giá 9,9 tỷ USD của mình để thu mua các tác phẩm nghệ thuật. Trong khi đó, bộ sưu tập giá trị nhất là của tỷ phú David Geffen, lên tới 1,1 tỷ USD.

10. Samuel Irving Newhouse Jr.
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 1

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 700 triệu USD

Tài sản ròng: 7,1 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 9,9%

Tỷ phú 85 tuổi này hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng Advance Publications. Ông là chủ sở hữu đầu tiên của tác phẩm "Số 5, 1948" của Jackson Pollock. Tác phẩm này sau đó được bán cho David Geffen

9. Leon Black
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 2

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 750 triệu USD

Tài sản ròng: 3,4 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 22,1%

Black là người sáng lập hãng Apollo Global Management. Năm 2012, ông đã chi 120 triệu USD để mua tác phẩm "Tiếng thét" của họa sỹ Edvard Munch - Ảnh: SAI.

8. Doris F. Fisher
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 3

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 800 triệu USD

Tài sản ròng: 2,3 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 34,8%

Fisher đã xây dựng nên The Gap cùng với chồng của bà vào năm 1969. Hiện bà sở hữu hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó phần nhiều là của các danh họa như Andy Warhol, Roy Lichtenstein... - Ảnh: SAI.

7. Norman L. Braman
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 4

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 900 triệu USD

Tài sản ròng: 1,6 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 56,3%

Braman kiếm tiền nhờ một chuỗi đại lý bán xe hơi. Ông sở hữu hơn 240 tác phẩm nghệ thuật. Ông dự định sau khi qua đời sẽ bán bộ sưu tập này và chuyển số tiền vào quỹ do các con ông điều hành - Ảnh: SAI.

6. Nasser David Khalili
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 5

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 930 triệu USD

Tài sản ròng: 1 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 93%

Năm ngoái tỷ phú địa ốc người Anh-Italy này đã được chọn làm Đại sứ thiện chí. Ông là nhà sưu tầm nghệ thuật cá nhân lớn nhất thế giới. Phần lớn trong số 25.000 tác phẩm do ông sưu tầm được trưng bày ở Bảo tàng Anh quốc, Bảo tàng Victoria and Albert - Ảnh: SAI.

5. François Pinault
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 6

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 1 tỷ USD

Tài sản ròng: 9,9 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 10,1%

Pinault điều hành đế chế hàng xa xỉ PPR, hãng sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Gucci. Ông là một nhà sưu tập đầy đam mê. Các tác phẩm do ông sưu tầm được trưng bày ở hai viện bảo tàng tại Venice. Có tin cho biết, ông sở hữu khoảng 2.000 tác phẩm - Ảnh: SAI.

4. Boris Ivanishvili
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 7

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 1 tỷ USD

Tài sản ròng: 6,4 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 15,6%

Ivanishvili là "đại gia" từ Georgia, đồng thời cũng là thủ tướng đương nhiệm của nước cộng hòa này. Năm 2006, ông đã chi 95 triệu USD để mua bức tranh "Dora Maar và con mèo" của danh họa Pablo Picasso. Vào thời điểm đó, đây là mức giá cao nhất cho một tác phẩm nghệ thuật được đấu giá, theo hãng tin BBC - Ảnh: SAI.

3. Eli Broad
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 8

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 1 tỷ USD

Tài sản ròng: 6 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 16,7%

Broad là người sáng lập cả SunAmerica Inc. lẫn KB Home. Ông đã cùng với vợ mình xây lên bảo tàng The Broad ở Los Angeles để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tầm được. Bảo tàng này sẽ được mở cửa vào năm tới - Ảnh: SAI.

2. Steven A. Cohen
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 9

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 1 tỷ USD

Tài sản ròng: 8,3 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 12%

Cohen hiện điều hành quỹ đầu tư SAC Capital. Ông nổi tiếng là chi một lượng tiền khổng lồ lớn cho những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật thế giới - Ảnh: SAI.

1. David Geffen
Những tỷ phú đổ “tiền tấn” vào nghệ thuật - Ảnh 10

Sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: 1,1 tỷ USD

Tài sản ròng: 5,5 tỷ USD

% tài sản ròng chi cho nghệ thuật: 20%

Geffen là người sáng lập hãng DreamWorks Animation. Ông là nhà chuyên sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sỹ Mỹ và đã bán 4 tác phẩm vào năm 2006, thu được khoảng 421 triệu USD - Ảnh: SAI.