Tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ không như kỳ vọng

Huy Hiếu

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” đưa ra vào tháng 7/2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015.

IMF ước tính mức tăng trưởng toàn cầu là 3,3% trong năm 2015, giảm so với mức dự báo 3,5% hồi tháng 4 và giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 3,4% của năm 2014.

Đà hồi phục kinh tế của Mỹ là một trong những nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sút khi chỉ tăng 2,5% trong năm nay, giảm so với 3,1% dự báo hồi tháng 4 của IMF. Nền kinh tế Mỹ trong quý đầu năm đã bị ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông khắc nghiệt. IMF cũng đã cảnh báo những rủi ro nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất quá sớm và cho rằng Fed nên bắt đầu thắt chặt trong nửa đầu năm sau, khi tiền lương và lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên.

Tăng trưởng kinh tế đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được giữ nguyên mức 1,5%. IMF dự báo 2 nền kinh tế lớn trong khu vực này là Đức và Pháp lần lượt sẽ tăng trưởng ở mức 1,6% và 1,2%. Đối với Nhật Bản, IMF hạ mức dự báo 0,2% xuống còn 0,8%.

Tựu trung, IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển xuống 2,1% từ 2,4% dự báo trước đó. Bên cạnh đó, mức tăng kinh tế năm 2015 của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cũng được cho là sẽ chỉ đạt 4,2%, giảm 0,1% so với báo cáo hồi tháng 4.

IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ đạt 6,8% và cho biết: “Những khó khăn ngày càng gia tăng của Trung Quốc khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, thể hiện qua những biến động thị trường tài chính gần đây, đang gây ra những rủi ro đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu”.

Giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Trung Quốc và Eurozone tương ứng ở 6,8% và 1,5% như dự báo hồi tháng 4, song IMF lại cho rằng đây là 2 mối đe dọa tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhất là khi chứng khoán Trung Quốc lao dốc trong những tuần qua và Hy Lạp đang phải vật lộn để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ nhằm ở lại khu vực đồng tiền chung.

Bất chấp những yếu tố bất ổn, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 tốt hơn, đạt 3,8%.

Tăng trưởng kinh tế thế giới (%)

Khu vực, nước

Dự báo

Thay đổi so với dự báo tháng 4/2015

2013

2014

2015

2016

2015

2016

Thế giới

3,4

3,4

3,3

3,8

-0,2

0,0

Các nước phát triển

1,4

1,8

2,1

2,4

-0,3

0,0

Mỹ

2,2

2,4

2,5

3,0

-0,6

-0,1

Eurozone

-0,4

0,8

1,5

1,7

0,0

0,1

Đức

0,2

1,6

1,6

1,7

0,0

0,1

Pháp

0,7

0,2

1,2

1,5

0,0

0,0

Italy

-1,7

-0,4

0,7

1,2

0,2

0,1

Tây Ban Nha

-1,2

1,4

3,1

2,5

0,6

0,5

Nhật Bản

1,6

-0,1

0,8

1,2

-0,2

0,0

Anh

1,7

2,9

2,4

2,2

-0,3

-0,1

Canada

2,0

2,4

1,5

2,1

-0,7

0,1

Các nước mới nổi và đang phát triển

5,0

4,6

4,2

4,7

-0,1

0,0

Nga

1,3

0,6

-3,4

0,2

0,4

1,3

Trung Quốc

7,7

7,4

6,8

6,3

0,0

0,0

Ấn Độ

6,9

7,3

7,5

7,5

0,0

0,0

ASEAN-5

5,1

4,6

4,7

5,1

-0,5

-0,2

Nguồn: Triển vọng kinh tế thế giới, IMF, tháng 7/2015