Nhận tin tốt, giới đầu tư hào hứng xuống tiền

Theo T.Lê/tinnhanhchungkhoan.vn

Những thông tin đưa ra từ cả Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng kỳ vọng về thỏa thuận thương mại giữa 2 bên sẽ được ký kết, qua đó giúp phố Wall leo lên mức cao lịch sử mới trong phiên đầu tuần (25/11).

Một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là có khả năng rất gần khiến giới đầu tư hào hứng.
Một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là có khả năng rất gần khiến giới đầu tư hào hứng.

Cuối tuần qua, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia gần gũi với Chính phủ cho biết, Bắc Kinh và Washington đang tiến gần đến việc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu. Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc vẫn có thể vào cuối năm nay.

Nói với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là có khả năng rất gần.

Những thông tin trên làm gia tăng kỳ vọng về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ được ký kết, giúp nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tăng vọt, kéo phố Wall tiếp tục tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Ngoài nhóm cổ phiếu bán dẫn, cổ phiếu của Tiffany cũng tăng 6,20% và là công ty có mức tăng lớn nhất trên S & P 500 khi nhà thương hiệu trang sức xa xỉ được LVMH mua lại với giá trị lên tới 16,2 tỷ USD.

Kết thúc phiên 25/11, chỉ số Dow Jones tăng 190,85 điểm (+0,68%), lên 28.066,47 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 23,35 điểm (+0,75%), lên 3.133,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 112,60 điểm (+1,32%), lên 8.632,49 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, ngoài kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ - Trung được kỳ kết, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ bởi thương vụ M&A khủng xuyên Đại Tây Dương để leo lên mức cao nhất 4 năm. Theo đó, LVMH của Pháp, chủ sở hữu thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton đồng ý mua lại công ty kim hoàn Tiffany của Mỹ với giá 16,2 tỷ USD. Ngoài ra, công ty dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ cũng rót 9,7 tỷ USD để sở hữu Công ty The Medicines Co nhằm mở rộng danh mục thuốc điều trị tim mạch.

 

 

Kết thúc phiên 25/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 69,48 điểm (+0,95%), lên 7.396,29 điểm. Chỉ số DAX tăng 82,57 điểm (+0,63%), lên 13.246,45 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 31,74 điểm (+0,54%), lên 5.924,86 điểm.

Cũng như chứng khoán Âu, Mỹ, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới khi giới đầu tư đặt kỳ vọng lớn vào việc Mỹ - Trung sẽ đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc vào thứ Sáu (22/11) đã nhấn mạnh mong muốn ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến thuế quan kéo dài 16 tháng.

Kết thúc phiên 25/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 179,93 điểm (+0,78%), lên 23.292,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 20,88 điểm (+0,72%), lên 2.906,17 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 397,96 điểm (+1,50%), lên 26.993,04 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 21,54 điểm (+1,02%), lên 2.123,50 điểm.

Sự hứng khởi trên thị trường chứng khoán với kỳ vọng lớn vào thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữ Mỹ và Trung Quốc được ký kết khiến vai trò trú ẩn an toàn của vàng giảm đi, kéo giá kim loại quý này tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Kết thúc phiên 25/11, giá vàng giao ngay giảm 6,1 USD (-0,42%), xuống 1.455,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 6,7 USD (-0,46%), xuống 1.456,9 USD/ounce.

Kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cũng giúp giá dầu thô tăng trở lại trong phiên đầu tuần mới sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 25/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,24 USD (+0,4%), lên 58,01 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,26 USD (+0,4%), lên 63,65 USD/thùng.