Ông Biden chính thức đắc cử, chứng khoán Mỹ lên điểm mạnh trong tuần

Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Thị trường sẽ bỏ qua báo cáo việc làm tháng 12 và sự gia tăng số ca mắc và tập trung vào các biện pháp kích thích bổ sung của Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng như việc phân phối vắcxin ngừa Covid-19.

Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 9/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 9/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ lập các kỷ lục mới trong phiên 8/1, khép lại tuần đầu tiên của năm 2021, khi những cam kết của Tổng thống đắc cử Joe Biden về việc tăng hỗ trợ cho người dân đã bù lại cho báo cáo tháng 12/2020 cho thấy số việc làm tại Mỹ bị mất lần đầu tiên kể từ tháng Tư trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.

Tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên cuối tuần tăng 56,84 điểm, hay 0,2%, lên 31.097,97 điểm, sau bốn tuần liên tiếp tăng điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,6%, hay 20,89 điểm, lên 3.824,68 điểm, khép lại tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 134,5 điểm, hay 1%, lên 13.201,98 điểm, cũng sau bốn tuần tăng liên tiếp.

Các chỉ số lấy lại được động lực sau khi giảm vào đầu phiên do báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này để mất 140.000 viêc làm trong tháng 12, trong khi được dự báo tăng 55.000. Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này không thay đổi, vẫn ở mức 6,7%.

Theo New York Times, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ ở mức kỷ lục vào ngày 7/1, với ít nhất là 4.111 người tử vong, con số cao nhất kể khi dịch bắt đầu bùng phát, khi số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục là 280.028 người.

Thị trường nhận được động lực khi ông Biden kêu gọi hỗ trợ bổ sung cho người Mỹ sau báo cáo việc làm mới nhất cho thấy dịch Covid-19 tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Trong phiên 7/1, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã chốt phiên ở mức cao kỷ lục, sau khi Quốc hội Mỹ xác nhận ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Chỉ số Dow Jones tăng 211,73 điểm, hay 0,7%, lên 31.041,13 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 55,65 điểm, hay 1,5%, lên 3.803,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 326,69 điểm, hay 2,6%, lên 13.067,48 điểm.

Trong phiên 6/1, chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn, khi các nhà đầu tư đổ tiền vào các cổ phiếu tài chính và công nghiệp, với nhận định đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Georgia và củng cố triển vọng gói kích thích được mở rộng.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 437,8 điểm (1,44%) lên 30.829,4 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 21,28 điểm (0,57%) lên 3.748,14 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 78,17 điểm (0,61%) xuống 12.740,79 điểm.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực trên phố Wall chốt phiên 5/1 lên điểm, khi các nhà đầu tư chuyển hướng sự chú ý sang các cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ bổ sung tại Georgia.

Chỉ số Dow Jones tăng 167,71 điểm, hay 0,55%, lên 30.391,6 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 26,21 điểm, hay 0,71%, lên 3.726,86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 120,51 điểm, hay 0,95%, lên 12.818,96 điểm.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 4/1, thị trường chứng khoán Mỹ trượt khỏi các mức cao kỷ lục giữa những lo ngại về cuộc bầu cử sắp tới tại Georgia và sự gia tăng các ca mắc Covid-19.

Chỉ số Dow Jones giảm 382,59 điểm, tương đương 1,25% xuống 30.223,89 điểm, chỉ số S&P 500 để mất 55,42 điểm, tương đương 1,48%, xuống 3.700,65 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 189,84 điểm, tương đương 1,47% xuống 12.698,45 điểm.

Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,6%, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,4%.

Người phụ trách chiến lược đầu tư của CFRA, Sam Stovall, cho rằng thị trường đang chờ đợi Mỹ xem xét triển khai các biện pháp kích thích bổ sung. Tuy vậy, ông cho rằng thị trường đã dự tính trước khả năng các biện pháp kích thích này sẽ được thực hiện.

Các nhà phân tích khác cũng đồng tình rằng thị trường sẽ bỏ qua báo cáo việc làm tháng 12 và sự gia tăng số ca mắc Covid-19, và tập trung vào các biện pháp kích thích bổ sung cũng như việc phân phối vắcxin ngừa Covid-19./.