OPEC hạ mạnh sản lượng, giá dầu tăng mạnh

Theo Trung Mến/bizlive.vn

OPEC công bố sản lượng dầu thô của OPEC giảm 797 nghìn thùng/ngày trong tháng 1/2019 xuống mức 30,81 triệu thùng/ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu thô giao kỳ hạn đóng cửa ở mức cao nhất trong vòng 1 tuần. Trước đó, báo cáo từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho thấy thành viên của các nước thuộc OPEC đã giảm sản lượng trong tháng 1/2019.

Giá dầu tuy nhiên không đóng cửa ở mức quá cao khi mà báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy rằng sản lượng dầu tại Mỹ dự kiến sẽ tăng trong năm 2019 và 2020. Báo cáo cũng nhắc đến dự báo về giá dầu WTI cũng như Brent cao hơn trong năm nay, tuy nhiên hạ dự báo về giá dầu năm 2020 xuống hơn 4%. 

Nhà điều hành EIA, bà Linda Capuano, nhận định: “Sản lượng dầu tại Mỹ trung bình sẽ ở mức khoảng 13 triệu thùng/ngày vào năm 2020, như vậy Mỹ nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục về sản lượng dầu 3 năm liên tiếp”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 69 cent tương đương 1,3% lên 53,10USD/thùng. 

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 4/2019 tăng 91 cent tương đương 1,5% lên 62,42USD/thùng, trước đó trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent hạ 1%. Cả hai loại giá dầu như vậy đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày 6/2/2018, theo số liệu của FactSet.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố sản lượng dầu thô của OPEC giảm 797 nghìn thùng/ngày trong tháng 1/2019 xuống mức 30,81 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia giảm mạnh sản lượng, ngoài ra phải kể đến Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Kuwait. OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay khoảng 50 nghìn thùng dầu/ngày xuống 1,24 triệu thùng dầu/ngày.