OPEC và đồng minh quyết giảm sản lượng, giá dầu lên sát 60USD/thùng

Theo Trung Mến/bizlive.vn

OPEC bỏ qua cuộc họp vào tháng 4/2019 và thay vào đó tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 25/6/2019 để có thể đưa ra quyết định về mục tiêu giảm sản lượng trong nửa sau năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng, giá dầu trên thị trường Mỹ leo lên mức cao nhất tính từ tháng 11/2018 khi mà OPEC và các nước đồng minh nhiều khả năng sẽ tiếp tục với việc cắt giảm sản lượng cho đến tháng 6/2019.

Trong buổi họp vào ngày thứ Hai, Ủy ban Kiểm soát cấp Bộ trưởng, ủy ban giám sát hoạt động sản xuất trong đó có bao gồm Saudi Arabia và Nga, tuyên bố rằng tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong nhóm các nước thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhóm nước không phải thành viên tăng lên mức gần 90% trong tháng 2/2019 từ mức 83% của tháng 1/2019.

OPEC đã đồng ý giảm sản lượng khoảng 800 nghìn thùng/ngày từ mức của tháng 10/2018. Nga và một số nước sản xuất liên minh giảm sản lượng khoảng 400 nghìn thùng/ngày, như vậy tổng mức giảm sản lượng đạt 1,2 triệu thùng.

Vào ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 4/2019 tăng 57 cent tương đương 1% lên 59,09USD/thùng trên sàn New York – mức đóng cửa cao nhất tính từ ngày 12/11/2018, theo Dow Jones Market Data. Giá dầu WTI như vậy có tuần tăng ước chừng khoảng 4,4%, dựa trên hợp đồng giao dịch dầu gần nhất.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 38 cent tương đương 0,6% lên 67,54USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 2,2% trong tuần trước.

Ủy ban giám sát trong ngày thứ Hai đã đưa ra đề xuất rằng OPEC bỏ qua cuộc họp vào tháng 4/2019 và thay vào đó tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 25/6/2019 để có thể đưa ra quyết định về mục tiêu giảm sản lượng trong nửa sau năm 2019. Thỏa thuận sản xuất hiện tại hết thời hạn vào tháng 6/2019.

Như vậy OPEC và các nước liên minh sẽ không bàn đến việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến tháng 6/2019. Liên minh đã lên lịch về một cuộc gặp tiếp theo vào ngày 25 và 26/6/2019 tại Vienna.

Trong ngày Chủ Nhật, OPEC và các nước đồng minh cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày theo thỏa thuận được thông qua vào tháng 12/2018. Tuy nhiên Saudi Arabia và Nga vẫn bất đồng về việc liệu thỏa thuận này có nên được kéo dài sang nửa sau của năm hay không.