Phố Wall lập đỉnh lịch sử nhờ tín hiệu lạc quan từ quan hệ Mỹ - Trung

Theo Như Tâm/Reuters/ndh.vn

Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều tăng điểm trong phiên 25/11. Đây là phiên lập đỉnh thứ 4 của cả ba chỉ số trong 7 phiên giao dịch vừa qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dow Jones tăng 189,77 điểm, tương đương 0,68%, lên 28.065,39 điểm. S&P 500 tăng 23,29 điểm, tương đương 0,75%, lên 3.133,58 điểm. Nasdaq tăng 112,6 điểm, tương đương 1,32%, lên 8.632,49 điểm.

Một tờ báo ở Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh và Washington “đang tiến gần hơn tới nhất trí” về một thỏa thuận ban đầu, giúp các cổ phiếu bán dẫn nhạy cảm với thương mại như Applied Materials, Lam Research Corp, tăng giá.

Cuối tuần trước, một quan chức Mỹ nhận định hai bên vẫn có thể đạt thỏa thuận giai đoạn 1 vào cuối năm nay, xoa dịu lo ngại quá trình thương lượng có thể kéo dài sang năm 2020.

“Thương mại là điểm tự cho cảm xúc của nhà đầu tư”, Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược tại CFRA Research, New York, nói. “Nếu họ cảm thấy tốt, rằng chúng ta sẽ có một thỏa thuận nào đó, thị trường sẽ tăng 100 điểm và ngược lại”.

Phố Wall gần đây liên tục lập đỉnh nhờ hy vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý III diễn ra tốt hơn kỳ vọng. Phiên 25/11 là phiên đóng cửa lịch sử thứ 4 của Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 trong 7 phiên vừa qua.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 25/11 là 6,55 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 7,03 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.