S&P 500 cao nhất 5 năm sau các báo cáo kinh tế tích cực

Theo CafeF

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau các số liệu tích cực về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và thị trường nhà đất.

Kết thúc phiên hôm qua (17/1), chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, lên 1.480,94 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 0,6%, lên 13.59,02 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,5 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch, cao hơn 5,2% so với mức trung bình 3 tháng.

Thị trường tăng điểm sau khi số liệu cho thấy số nhà xây mới trong tháng 12/2012 cao hơn dự báo. Năm 2012 cũng là năm tốt nhất đối với thị trường nhà đất kể từ năm 2008. Chỉ số đo lường diễn biến của các công ty xây dựng nhà ở tăng 3% và lên mức cao nhất kể từ năm 2007. 11 công ty trong chỉ số này đều tăng điểm.

Thêm vào đó, trong tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng thấp hơn so với dự báo và rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Đây là dấu hiệu rất tích cực đối với thị trường lao động.

Cổ phiếu tài chính là nhóm duy nhất giảm điểm trong số 10 nhóm ngành của chỉ số S&P 500 (giảm 0,1%). Sau khi công bố lợi nhuận sụt giảm tới 63%, cổ phiếu của Bank of America giảm 4,2% - mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của Citigroup giảm 2,9% sau khi công bố lợi nhuận tăng thấp hơn dự báo.

Các nhà đầu tư đang quay trở lại với TTCK và đã rót 3,1 tỷ USD vào các quỹ chứng khoán trong tuần đầu tiên của tháng 1. Đây là mức cao kỷ lục. Trong 4 năm trước, mặc dù chỉ số S&P 500 vẫn tăng 118% và nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm, các nhà đầu tư vẫn rút ra số tiền lên tới 250 tỷ USD.