Tâm lý bi quan về kinh tế toàn cầu khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm

Theo TRUNG MẾN/bizlive.vn

ECB công bố biện pháp mới nhằm hỗ trợ cho kinh tế đang tăng trưởng chững lại, trong đó bao gồm nhiều gói cho vay ngắn hạn dành cho ngân hàng tại châu Âu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm 4 phiên liên tiếp khi mà xuất hiện ngày một nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đối diện với rủi ro suy giảm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 và cam kết không ngừng hỗ trợ cho kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ngày một yếu đi.

Đóng cửa phiên ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 200,23 điểm tương đương 0,8% xuống 25.473,23 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 22,52 điểm tương đương 0,8% xuống 2.748,93 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 84,46 điểm tương đương 1,1% xuống 7.421,46 điểm.

ECB công bố biện pháp mới nhằm hỗ trợ cho kinh tế đang tăng trưởng chững lại, trong đó bao gồm nhiều gói cho vay ngắn hạn dành cho ngân hàng tại châu Âu, đồng thời ECB cũng khẳng định sẽ trì hoãn nâng lãi suất cơ bản đồng euro ít nhất cho đến cuối năm.

Thông báo mới được đưa ra sau dự báo về tăng trưởng kinh tế từ Ngân hàng Trung ương. ECB dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 1,1%, thấp hơn so với mức 1,7% của tính toán trước đó.

Giới chuyên gia phân tích, tuy nhiên đang hoài nghi liệu các biện pháp trên có đủ để ngăn kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu suy giảm.

Giới đầu tư tuy nhiên vẫn rất quan tâm đến diễn biến đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc, dù vậy giới chuyên gia phân tích hoài nghi rằng tâm lý tích cực về thỏa thuận này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước đó. 

Bộ Lao động Mỹ công bố năng suất lao động tại Mỹ trong quý 4/2019 tăng trưởng ở mức 1,9%. Mức tăng trưởng này như vậy cao nhất tính từ năm 2015 và trên mức dự báo 1,8%.