Thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia của Mỹ sẽ ngày càng phình to

Theo Dương Thái/thanhtravietnam.vn

Theo Nhật báo Los Angeles Times ngày 10/4, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ vọt lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020 và trong vòng một thập niên nợ quốc gia sẽ gia tăng với tốc độ chưa từng có kể từ sau Thế chiến thứ II, do chương trình cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa và sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với kế hoạch tăng chi tiêu ngân sách.

Theo Nhật báo Los Angeles Times ngày 10/4, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ vọt lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Nguồn: internet
Theo Nhật báo Los Angeles Times ngày 10/4, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ vọt lên 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Nguồn: internet

Tờ báo dẫn báo cáo hôm 9/4 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) nêu rõ thâm hụt ngân sách của Mỹ vào năm 2019 sẽ lên tới 804 tỷ USD, cao hơn 139 tỷ USD so với dự đoán trước khi có kế hoạch giảm thuế 1.500 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành hồi tháng 12/2017 và kế hoạch chi tiêu ngân sách 1.300 tỷ USD mà ông ký phê chuẩn hồi tháng Ba vừa qua.

Trong khi đó, nợ quốc gia của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên gần 16.000 tỷ USD vào cuối năm 2018 và vọt lên gần 29.000 tỷ USD vào năm 2028.   

Giám đốc CBO, ông Keith Hall nhận định nợ càng phình to, nguy cơ khủng hoảng tài chính càng lớn. Ông cảnh báo tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2028 sẽ lên mức cao nhất kể từ năm 1946.  

Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, CBO từng dự kiến rằng thâm hụt ngân sách quốc gia sẽ tăng từ 587 tỷ USD năm 2016 lên mức 1.000 tỷ USD vào năm 2023 và 1.400 tỷ USD trong năm 2027.