Thị trường chứng khoán Mỹ nới rộng mức đỉnh cao

Theo Stox.vn

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều vào những phút cuối cùng của phiên giao dịch ngày thứ Tư nhưng vẫn đóng cửa với mức đỉnh mới trong khối lượng giao dịch thấp khi các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan về thị trường trong năm tới.

 

Chỉ số Dow Jones tăng 9,84 điểm tương ứng 0,1%, đóng cửa ở mức 11.585,38 điểm, mức cao nhất kể từ 28/8/2008. Có thời điểm trong phiên, chỉ số này đã tăng gần 50 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,27 điểm hay 0,1%, chốt phiên ở mức 1.259,78 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 9/2008. Chỉ số này đã tăng điểm vững chắc kể từ khi phá vỡ được mốc 1.255 điểm trong tuần trước và đang hướng tới tháng 12 tăng điểm tốt nhất kể từ năm 1991 tới giờ. Trong tháng này, chỉ số S&P 500 chỉ chứng kiến đúng ba ngày giao dịch giảm điểm.

Chỉ số Nasdaq cũng tăng 4,05 điểm, tương đương 0,15% và đóng cửa ở 2.666,93 điểm. Chỉ số CBOE, thước đo sự sợ hãi của thị trường giảm nhẹ và dừng ở trên mốc 17 điểm.

Trong số các nhóm cổ phiếu chính thuộc chỉ số S&P 500, nhóm cố phiếu năng lượng, nguyên liệu tiếp tục đà tăng điểm trong khi cổ phiếu tài chính giảm điểm.

Khối lượng giao dịch ngày thứ Tư gần như ở mức thấp nhất trong năm, do kỳ nghỉ lễ đang tới gần bên cạnh việc bão tuyết đang hoành hành ở phía Đông Bắc nước Mỹ.

Tỷ lệ tăng giảm cổ phiếu tại sàn New York Stock Exchange gần đạt tỷ lệ 2 – 1 trong khi tại sàn Nasdaq, cứ 7 cổ phiếu tăng đồng hành với 6 cổ phiếu giảm.

Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ số Dow Jones đã tăng 5,3% trong tháng 12 và 11,1% trong năm nay. Chỉ số S&P 500 cũng có mức tăng khả quan là 6,7% trong tháng 12 và gần 13% trong năm nay. Chỉ số Nasdaq chứng kiến mức tăng ngoạn mục nhất là 6,8% tính theo tháng và 17,5% tính theo năm.

Theo Bob Enck, CEO của Equinox Fund Management, trong khi chương trình cắt giảm thuế được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tháng này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự sôi động của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đã bắt đầu hơi ngập ngừng về xu hướng tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ và chuyển hướng sang các tài sản thay thế khác, như hợp đồng tương lai hay hàng hóa cơ bản.

Đồng USD tiếp tục suy giảm so với giỏ tiền tệ sau khi chính phủ bán đấu giá 29 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lợi suất 2,83% và nhờ hỗ trợ từ sự bình ổn của đồng EUR.

Giá đồng tiếp tục tăng vọt cùng chung xu hướng với giá vàng. Giá vàng ngày hôm qua tiếp tục di chuyển trên ngưỡng 1.400USD/ounce ở mức 1.413USD/ounce.

Giá dầu cũng đóng cửa trên mức 91USD/thùng với khối lượng giao dịch thấp.

Ngày hôm qua, không có thông tin kinh tế đặc biệt nào được công bố tại thị trường Mỹ. Hôm nay, Bộ Lao động Mỹ sẽ đưa ra con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Bên cạnh đó, thị trường sẽ đón nhận thông tin về doanh số nhà chờ bán.