Thụy Sĩ: Hàng nghìn việc làm bị cắt giảm do khủng hoảng COVID-19

Theo Tố Uyên (P/V TTXVN Tại Geneva)

Nhiều công ty Thụy Sĩ đã thông báo cắt giảm việc làm do hoạt động kinh doanh trong Quý II bị ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng COVID-19.

Đại dịch Covid-19: Xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ tại Genève, Thụy Sĩ, ngày 9/5/2020. REUTERS/Denis Balibouse
Đại dịch Covid-19: Xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ tại Genève, Thụy Sĩ, ngày 9/5/2020. REUTERS/Denis Balibouse

Công ty sản xuất thang máy Schindler tuyên bố sẽ cắt giảm 2.000 việc làm trên toàn thế giới trong hai năm, trong đó có 1/10 là ở Thụy Sĩ. Công ty này cho biết cắt giảm việc làm nằm trong kế hoạch cắt giảm chi phí chung của do tác động nghiêm trọng của đại dịch đang diễn ra.

Cùng ngày, tập đoàn công nghiệp Sulzer cũng đã công bố các số liệu kinh doanh đi xuống trong Quý II và xác nhận kế hoạch cắt giảm 55 việc làm tại Thụy Sĩ. Trong khi đó, công ty dịch vụ kỹ thuật sân bay SR Technics lập kế hoạch giảm 500 việc làm, bao gồm công việc tại các sân bay Zurich, Geneva và Basel.

Trước đó, một số công ty du lịch cũng thông báo kế hoạch sa thải nhân viên như nhà điều hành tour du lịch Đức TUI (đóng cửa 8/62 chi nhánh tại Thụy Sĩ, giảm 70 việc làm), nhà điều hành tour du lịch Thụy Sĩ Hotelplan (cắt giảm 430 việc làm, gồm 170 việc làm tại Thụy Sĩ).