Tiết lộ lý do khiến Nga xóa trắng nợ cho nhiều nước

Theo doanhnhan.vn

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa giải thích lý do vì sao Moscow quyết định xóa toàn bộ nợ từ thời Xô Viết cho nhiều quốc gia.

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Nguồn: internet
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Nguồn: internet

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu ngày 31/7.

Theo ông Lavrov, có nhiều yếu tố gây cản trở cho Nga trong quá trình hồi lại số nợ nêu trên. Ngoại trưởng Nga cho hay, Liên bang Xô Viết không phải một bộ phận trong thể thống nhất tiền tệ quốc tế và hệ thống tài chính, trong khi tỉ lệ trao đổi ngoại tệ đối với đồng rúp lại được thiết lập bởi Ngân hàng Nhà nước Nga.

“Vài năm trước, chúng tôi đã xóa nợ vài tỷ USD đối với các quốc gia châu Phi đã vay từ thời Xô Viết. Chúng tôi không bao giờ nhận lại được số tiền đó bởi vì về mặt pháp lý, rất khó để tính toán tỷ lệ tiền tệ vào thời điểm số tiền đó được mang đi cho vay”, ông Lavrov giải thích.

Có nhiều khoản nợ khác cũng được trao cho các tổ chức độc lập mà không phải là một quốc gia cụ thể. Ở trường hợp này không thể yêu cầu họ trả nợ bởi ban đầu họ không được thành lập theo bất kỳ thỏa thuận quốc tế hợp pháp nào.

Theo ước tính của các chuyên gia độc lập, Nga đã mất khoảng 140 tỷ USD do những khoản nợ không thể hoàn lại này.