5 điểm nổi bật về tài chính - kinh tế thế giới tuần 16-21/1/2017

PV.

2017 sẽ có 201 triệu người thất nghiệp, thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng gấp đôi, số vốn huy động qua IPO tại Singapore tăng gấp 5, chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc tăng cao nhất trong gần 5 năm, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính của Trung Quốc tăng 44,1% là những điểm nổi bật trong lĩnh vực tài chính-kinh tế quốc tế tuần 16-21/1/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

2017 sẽ có 201 triệu người thất nghiệp

Trong năm 2017 sẽ có 201 triệu người thất nghiệp trên thế giới (chiếm tỷ lệ 5,8%), tăng 3,4 triệu người so với năm 2016 (tỷ lệ 5,7%), do kinh tế tăng trưởng chậm, đầu tư giảm sút và những bất ổn về chính trị.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa như Nga, Nam Phi và Brazil, trong khi thất nghiệp dài hạn ở châu Âu, Canada và Hoa Kỳ vẫn ở mức cao.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng gấp đôi

Thâm hụt ngân sách liên bang của Hoa Kỳ trong tháng 12/2016 đạt 27,5 tỷ USD, tăng gần 2 lần so với mức thâm hụt 14 tỷ USD của cùng kỳ năm 2015 và là tháng tăng thứ hai liên tiếp. Thu ngân sách giảm 9%, trong đó nguồn thu từ thuế doanh nghiệp giảm 6%, khoản đóng góp hằng năm vào ngân sách của FED giảm 80%; chi tiêu chính phủ giảm 5% xuống còn 347 tỷ USD.

Số vốn huy động qua IPO tại Singapore tăng gấp 5

Số vốn huy động thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Singapore trong năm 2016 đạt 1,7 tỷ USD, tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Dự báo, Singapore sẽ là quốc gia có nhiều đợt IPO nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2017, với các thương vụ bán cổ phiếu của doanh nghiệp và quỹ tín thác bất động sản, khi các đồng tiền trong khu vực biến động và niềm tin của giới đầu tư thấp sẽ hạn chế các thương vụ IPO tại những thị trường khác.

Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc tăng cao nhất trong gần 5 năm

Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc trong tháng 12/2016 tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2015 - mức tăng cao nhất kể từ tháng 4/2012, sau khi tăng 0,7% trong tháng 11/2016, do giá dầu và các mặt hàng hóa dầu tăng mạnh.

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính của Trung Quốc tăng 44,1%

Trong năm 2016, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) phi tài chính của Trung Quốc tăng 44,1% so với năm 2015 lên 170,11 tỷ USD. Các công ty của Trung Quốc đã đầu tư vào 7.961 doanh nghiệp tại 164 quốc gia và khu vực, nhằm tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển ngành công nghiệp của nước này.