9 biểu đồ thể hiện bức tranh kinh tế thế giới 2012

Theo TTVN/Economist

Chúng ta đang ở những ngày cuối của năm 2012, hãy cùng The Economist điểm lại bức tranh kinh tế thế giới năm 2012.

9 biểu đồ thể hiện bức tranh kinh tế thế giới 2012
5 năm kể từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu, kinh tế thế giới đã trải qua 1 năm phục hồi yếu ớt. Khủng hoảng nợ ở Eurozone đã bớt nguy kịch hơn trong năm 2012, phần lớn là nhờ vào lời hứa sẽ làm bất cứ điều gì để cứu đồng tiền chung của ông Mario Draghi - Chủ tịch NHTW châu Âu (ECB).

Trong bối cảnh này, dường như Mỹ là nền kinh tế mạnh mẽ nhất. Thị trường nhà đất Mỹ đã có được bước ngoặt trong năm 2012 trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 1 cách vững chắc. Tuy nhiên, sự phục hồi là rất yếu ớt.

Rất nhiều thị trường mới nổi đã phải chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm. Đối với một số nước, sự suy giảm là theo chu kỳ: một số dấu hiệu tích cực đã xuất hiện ở nền kinh tế cũng như TTCK Trung Quốc. Tuy nhiên, thờ kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của khối BRICS dường như đã kết thúc.

Mặc dù có nhiều điều tồi tệ, nhà đầu tư vẫn hài lòng với năm 2012. Châu Âu đã lắng dịu trong khi lãi suất vẫn tiếp tục ở mức siêu thấp khiến dòng tiền đổ dồn về các loại tài sản như trái phiếu doanh nghiệp. Khi nền kinh tế phục hồi và lãi suất tăng lên, chắc chắn xu hướng đầu tư này sẽ gây ra một vài rắc rối khác…

Dưới đây là 9 biểu đồ thể hiện bức tranh kinh tế thế giới trong suốt 1 năm qua do tờ Economist thực hiện:

[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (1)

[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (2)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (3)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (4)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (5)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (6)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (7)
[Chart]: Kinh tế thế giới năm 2012 - Đường phục hồi còn dài (8)