Ấn Độ: Hiệu chỉnh máy ATM cho phù hợp với tiền giấy mới

Theo thoibaonganhang.vn

Ngày 14/11, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm do Phó Thống đốc SS Mundra đứng đầu để giám sát việc hiệu chỉnh lại máy ATM sau khi nước này đưa các tiền giấy mới thay cho các đồng tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee vừa được rút khỏi lưu thông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lực lượng này sẽ bao gồm các quan chức từ Bộ Tài chính, các ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, cũng như một đại diện của Bộ Nội vụ và Tổng công ty thanh toán quốc gia của Ấn Độ, RBI cho biết. Lực lượng này sẽ "chỉ đạo, hướng dẫn" việc chỉnh lại máy ATM để phân chia các đồng tiền giấy mới.

Tuần trước, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố, các đồng tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee không còn giá trị lưu thông nhằm trấn áp tham nhũng, trốn thuế và kinh tế ngầm.

Tuy nhiên, động thái này không khỏi khiến người dân bức xúc khi hàng triệu người đã phải xếp hàng dài trước máy ATM trên toàn quốc để rút tiền mặt.