Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục cao kỷ lục

Theo baoquocte.vn

Thị trường Phố Wall và các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu cùng lên điểm trong phiên 12/12, với các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên lập kỷ lục một lần nữa.

Thị trường Phố Wall và các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu cùng lên điểm trong phiên 12/12, với các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên lập kỷ lục một lần nữa. Nguồn: Reuters
Thị trường Phố Wall và các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu cùng lên điểm trong phiên 12/12, với các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên lập kỷ lục một lần nữa. Nguồn: Reuters

Diễn biến thị trường phần nào bị ảnh hưởng bởi việc Quốc hội Mỹ đạt tiến triển trong kế hoạch cắt giảm thuế và nhiều khả năng lãi suất tại nước này lại được nâng lên.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên ở mức cao nhất từ trước đến nay trong phiên thứ ba liên tiếp, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là sẽ nâng tiếp lãi suất. Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Fed, bà Janet Yellen dự kiến sẽ có phát biểu tại cuộc họp báo sau thông báo về chính sách lãi suất và các nhà đầu tư đang bám sát những dấu hiệu về lộ trình nâng lãi suất trong năm tới.
Quyết định của Fed được đưa ra trước các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng trung ương Anh cũng trong tuần này.

Giới phân tích Mỹ cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy các nghị sỹ lưỡng đảng trong Hạ viện và Thượng viện đang tiến gần đến sự nhất trí về một phiên bản thống nhất cho dự luật cắt giảm thuế.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,5% lên 24.504,8 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.664,11 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 6.862,32 điểm.

Ở châu Âu, nhóm cổ phiếu liên quan đến xăng dầu lên giá là một yếu tố kéo các thị trường chứng khoán chính đi lên.

Tại thị trường London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,6% lên 7.500,41 điểm. Ở Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tăng 0,8% lên 5.427,19 điểm vào cuối phiên giao dịch. Trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 0,5% lên 13.183,53 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 3.600,35 điểm.