Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ lại “xanh ngắt”

Theo Minh Anh/bizlive.vn

Chỉ số Dow Jones tăng gần 300 điểm và lấy lại mốc 25.000 điểm và S&P 500 lên đỉnh 9 tuần do nhà đầu tư phấn khởi khi Mỹ và Trung Quốc thu hẹp bất đồng thương mại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 298,20 điểm, tương ứng 1,2%, lên 25.013,29 điểm – mức cao nhất kể từ 12/3.
Chỉ số S&P 500 tăng 20,04 điểm, tương đương 0,7%, lên 2.733,01 điểm – mức cao nhất kể từ giữa tháng 3. Tất cả 11 nhóm ngành của chỉ số này đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó ngành công nghiệp – vốn chịu tác động nhiều nhất của các vấn đề thương mại - tăng 1,5%.
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ lại “xanh ngắt”  - Ảnh 1

Diễn biến các chỉ số chính. Biểu đồ: Reuters 

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 39,70 điểm, tương ứng 0,5%, lên 7.394,04 điểm. Chỉ số Russell 2000, đo lường các cổ phiếu vốn hóa thấp, tăng 0,7%, tiếp tục lập kỷ lục mới.
Tâm lý thị trường cải thiện sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vào cuối tuần cho biết chính quyền Trump sẽ hoãn việc áp dụng các thuế suất mới lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc và “hoãn cuộc chiến thương mại”, đồng thời làm rõ hơn các chi tiết của một thỏa thuận giữa hai nước.
Tại cuộc đàm phán thương mại cuối tuần trước, Trung Quốc đồng ý nhập thêm hàng hóa Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với nền kinh tế thứ hai thế giới.
Trong khi đó, giới đầu tư vẫn lưu ý tới lợi suất trái phiếu và giá đồng USD tăng cao. Trong tuần trước, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ 20/4. Lợi suất này hôm thứ Hai giảm về 3,06% sau khi chạm đỉnh 7 năm tại 3,126% thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, chỉ số ICE U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 1 rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác, đang ở đỉnh 6 tháng.
Jamie Cox, Giám đốc điều hành tại Harris Financial Group, trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh vừa quan, nhiều công ty lo ngại về ảnh hưởng của căng thẳng thương mại đến hoạt động của họ trong nửa cuối năm 2018. “Do đó, mọi tin tức về căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt đều được họ đón nhận 1 cách vui vẻ”.
“Thị trường đang ở trạng thái mua vào trở lại khi nhà đầu tư đón nhận các phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho rằng căng thẳng thương mại với Trung Quốc đang hạ nhiệt”, theo Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance.