CEO Apple xin giảm thưởng vì cổ phiếu mất giá

Theo Trí Thức Trẻ, Bloomberg

700 triệu USD là giá trị cao nhất gói thưởng cổ phiếu của Tim Cook từng đạt được.

CEO Apple xin giảm thưởng vì cổ phiếu mất giá
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

CEO Tim Cook của hãng máy tính Apple vừa tự mình yêu cầu điều chỉnh gói thưởng cổ phiếu ông này nhận được năm 2011 sau khi giá cổ phiếu Apple rớt 41% kể từ tháng 9 năm ngoái. Ở thời đỉnh cao, gói thưởng cổ phiếu của ông từng được định giá tới 700 triệu USD.

Sau khi điều chỉnh, số cổ phiếu ông nhận được sẽ phụ thuộc vào thành tích của cổ phiếu Apple thay vì việc Cook còn ở lại công ty hay không.

Năm 2011, Tim Cook được thưởng quyền mua 1 triệu cổ phiếu Apple, trong đó một nửa được thực hiện quyền vào năm 2016, nửa còn lại thực hiện quyền vào năm 2021.

Nay, mỗi năm Tim Cook nhận được 80.000 cổ phiếu nếu Apple nằm trong số 1/3 công ty thuộc chỉ số S&P500 có giá cổ phiếu tăng mạnh nhất. Nếu nằm ở 1/3 tiếp theo, Cook nhận được 60.000 cổ phiếu còn nếu thuộc nhóm 1/3 cuối cùng, ông nhận được 40.000 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ông sẽ được thưởng thêm 100.000 cổ phiếu vào mỗi năm 2016 và 2021 nếu vẫn còn gắn bó với Apple.

Theo tính toán của chuyên gia lương thưởng Brian Foley, tối thiểu Tim Cook sẽ nhận được 672.000 cổ phiếu Apple, tương đương 279 triệu USD theo giá cổ phiếu hiện nay.

Apple hiện đang đối mặt với sức ép cạnh tranh khốc liệt từ Samsung và Google. Trừ bản nâng cấp mẫu laptop MacBook Air, công ty vẫn chưa giới thiệu sản phẩm nào mới kể từ tháng 10 năm ngoái.